Vết máu ở hiện trường buộc băng cướp ở miền Tây nhận tội

Nhật ký cảnh sát 19/10/2017 09:38

Bị bắt sau hàng loạt vụ đột nhập, nhóm cướp chỉ nhận tội khi thấy kết quả giám định vết máu mà chúng để lại ở hiện trường.

timthumb
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công an Cà Mau ngày 18/10 bắt giam Nguyễn Chí Nguyện (35 tuổi), Phạm Văn Tạo (36 tuổi), Trần Hoàng Điệp (46 tuổi) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 30/9, Nguyện và Tạo chạy vỏ máy (ghe thông dụng ở miền Tây) từ huyện Năm Căn về xã Viên An, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) tìm tài sản để trộm cắp.

Cả hai đột nhập vào nhà bà Lâm Kiều Phong (45 tuổi, ở xã Viên An) khống chế nạn nhân, cướp hơn một lượng vàng, điện thoại di động cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

"Trong lúc khống chế nữ chủ nhà, Tạo bị đứt bàn chân nên được đồng phạm đưa đi băng bó, rồi tìm cách giấu tài sản", cảnh sát nói và cho biết, ba nghi can vừa bị bắt giữ đều có tiền án, tiền sự, hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp.

Ban đầu các nghi can không khai báo và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đưa ra kết quả giám định vết máu thu được tại hiện trường là của Tạo, cả ba mới chịu khai nhận.

Ý kiến của bạn

Bình luận