Venice ngập nặng kỷ lục 50 năm, tàu thuyền 'leo lên' vỉa hè

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 16/11/2019 05:45

Thị trưởng thành phố Venice cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân gây ra triều cường gần đạt mức kỷ lục từng ghi nhận tại đây.

photo-1-1573695041924348937947

(Ảnh: AP)

Triều cường cao 187 cm cuối ngày thứ Ba (12/11) "tấn công" Venice, Italy. Hơn 85% thành phố bị ngập lụt. Mức cao nhất từng được ghi nhận là hơn 198 cm năm 1966.

Thống đốc vùng Veneto, Luca Zaia, cho biết ít nhất một người chết, dù chưa rõ nguyên nhân có phải do lũ lụt hay không. Hình ảnh trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy tàu thuyền "hạ cánh" trên các lối đi trên bờ kênh.

Trong ngày 12/11, phần lớn thành phố chìm trong nước, bao gồm Nhà thờ Thánh Mark nổi tiếng. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về thiệt hại đối với các tác phẩm khảm (mosaics) và nghệ thuật khác.

Chính quyền Venice tuyên bố rằng sau khi thủy triều diễn biến bất thường, họ sẽ gửi yêu cầu tình trạng khẩn cấp cho chính quyền trung ương. Tất cả các trường học đóng cửa vào thứ Tư (13/11).

Họ cũng cho biết người dân và doanh nghiệp có thể thu thập bằng chứng về các thiệt hại tài sản để yêu cầu bồi thường.

Ý kiến của bạn

Bình luận