Vệ tinh 1.000 tỉ của Nga bị hỏng vì lỗi ngớ ngẩn

Tác giả: khoahoc.tv

saosaosaosaosao
Ứng dụng 30/12/2017 08:19

Một lỗi tai hại khiến toàn bộ dự án nghìn tỉ “đổ sông đổ biển”.

 

ten-lua-Soyuz-2

Quả tên lửa Soyuz-2 được phóng lên quỹ đạo.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 27/12 đã tuyên bố vệ tinh 2,6 tỉ rúp (khoảng 1.000 tỉ đồng) bị hỏng hồi tháng trước là vì một lỗi “ngớ ngẩn” trong hệ thống lập trình.

Tháng trước, cơ quan hàng không vũ trụ Roscosmos thông báo đã mất liên lạc với vệ tinh thời tiết Meteor-M được phóng lên từ căn cứ Vostochny ở vùng Viễn Đông. Trên vệ tinh này còn 18 vệ tinh nhỏ khác của nhiều nước tham gia dự án.

Ông Rogozin nói rằng vệ tinh mẹ đã được lập trình để hoạt động tại bãi thử Baikonur được Nga thuê của Kazakhstan chứ không phải bãi thử Vostochny. Việc nhầm lẫn tai hại này khiến vệ tinh nghìn tỉ gặp sự cố và thất bại.

Trên kênh Rossiya 24, phó Thủ tướng Nga khẳng định sai sót này là do lỗi của con người. Bãi thử Vostochny nằm trong rừng taiga của khu vực Amur. Đây là bãi thử tên lửa dân sự đầu tiên của Nga.

Quả tên lửa được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo là Soyuz-2. Sau khi lên tới tầng trung của khí quyển, tên lửa này mất liên lạc hoàn toàn với Trái đất.

Ý kiến của bạn

Bình luận