Vây bắt con nghiện có 3 tiền án, móc túi trên xe buýt

Nhật ký cảnh sát 09/02/2018 14:14

Phát hiện bị móc túi, chị H. đuổi theo kẻ tình nghi thì được người dân hỗ trợ vây bắt. Khai tại công an, đối tượng thừa nhận có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

dan-vay-bat-con-nghien-trom-cap-tai-san-tren-xe-bu
Đối tượng Khanh đang làm việc với cơ quan công an về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 8/2, đại diện Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hồng Khanh (41 tuổi, quê tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, sáng 5/2, đối tượng Khanh lên xe buýt số 33 chạy tuyến Suối Tiên về bến xe An Sương. Mục đích của Khanh là tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Theo đó, khi xe buýt chạy tới gần trường đại học Kinh tế luật TP.HCM, Khanh bắt đầu giở trò móc túi. Khanh phát hiện chị H. (34 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điện thoại trong túi quần nên tiếp cận nhón tay móc lấy điện thoại rồi nhanh chóng kêu xe dừng để xuống xe.

Thấy dấu hiệu khả nghi, chị H. xem lại tài sản thì thấy mất điện thoại nên tri hô và đuổi theo Khanh. Bị phát hiện, Khanh "ba chân bốn cẳng" bỏ chạy rồi leo lên xe của 1 nam thanh niên khác chạy về hướng cầu vượt Linh Xuân. 

Tuy nhiên, khi vừa mới chạy được vài mét, đối tượng lập tức bị người dân khống chế. Đối tượng chạy xe máy chở Khanh đã nhanh chân tẩu thoát. Khanh được người dân giao cho công an để xử lý. Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng thu giữ trên người Khanh 1 điện thoại di động hiệu Sam Sung.

Ngoài ra, Khanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cũng tại đây, đối tượng Khanh cho biết, từng có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản và 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Khai thác sâu lý lịch đối tượng, công an còn phát hiện Khanh dương tính với ma túy. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận