Uy lực tàu sân bay Mỹ triển khai đối phó Triều Tiên

Sản phẩm 18/03/2017 06:25

Tàu sân bay USS Carl Vinson đã đến cảng Busan (Hàn Quốc) để tham gia tập trận thường niên vì những hoạt động quân sự của Triều Tiên.

photo-1-1489637274656
Tàu sân bay USS Carl Vinson chở hơn 80 máy bay, bao gồm các chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet, E-2C Hawkeye và EA-18G Growler. Tàu có lượng choán nước tới 113.000 tấn, mang theo 90 máy bay các loại với sức mạnh tác chiến vượt trội và gần như không có đối thủ. Ảnh: AP. 
photo-1-1489637277602
Tàu Carl Vinson đậu ở cảng Busan, miền nam Hàn Quốc, để tham gia cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ - Hàn có tên Đại bàng non. Đây là sự kiện mà Triều Tiên phản đối rất mạnh mẽ. Ảnh: AP.

 

photo-3-1489637277608
Tàu sân bay Mỹ và các tàu khu trục sẽ tiến hành diễn tập hải quân, bao gồm tập trận chống tàu ngầm cùng với lực lượng Hàn Quốc ở vùng biển quanh bán đảo Triều Tiên. Washington khẳng định cuộc tập trận chỉ tăng cường năng lực phòng vệ. Ảnh: APPImage.

 

photo-2-1489637277605
Một chiếc F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu Carl Vinson. Ảnh: APPImage.

 

photo-4-1489637277612
Máy bay Super Hornet và các tiêm kích khác chờ đến lượt cất cánh trên tàu sân bay. Ảnh: APPImage.

 

photo-5-1489637277615
Một chiếc F/A-18 hạ cánh trên tàu Carl Vinson trong buổi tập trận. Ảnh: Reuters.

 

photo-6-1489637277619
 Chuyên viên hải quân Mỹ kiểm tra chiếc F/A-18 trên boong tàu sân bay. Ảnh: Reuters.
photo-7-1489637277622
Phi công điều khiển F/A-18 sẵn sàng cất cánh rời tàu Carl Vinson để tham gia cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng cáo buộc là "diễn tập xâm lược". Ảnh: Reuters.

 

photo-8-1489637277625
Tàu Carl Vinson cập bến cảng Busan đúng lúc tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson bắt đầu chuyến công du các nước châu Á. Ảnh: AFP.

 

photo-9-1489637277628
USS Carl Vinson là tàu sân bay thứ ba thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt theo tên Carl Vinson, đại biểu Quốc hội bang Georgia để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ. Ảnh: AFP.
Ý kiến của bạn

Bình luận