Ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu hạ tầng kỹ thuật ngâm kết hợp với giao thông đô thị

Khoa học - Công nghệ 26/02/2013 16:52

1. Hạ tầng kỹ thuật ngầm trên thế giới Cloaca Maxima là công trình ngầm thoát nước đầu tiên trên thế giới, thuộc thành Roma, được xây dựng vào năm 600 trước Công nguyên để thoát nước mưa và nước thải. Một số nước châu Âu sau này đã sử dụng hệ thống thoát nước để chứa các đường dây đường ống kỹ thuật và cho ra đời tuynen kỹ thuật [1]. Từ thập niên 1960 – 1970, chúng ta đã từng được biết đến hai tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nói về hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị. Một là, bộ phim “Dưới cống ngầm ta yêu cuộc sống” của Cộng hòa dân chủ Đức (cũ) mô tả về vai trò của cống ngầm đã từng là công trình phòng thủ dân sự, là nơi ẩn náu của người dân đô thị trước cuộc chiến tranh tàn khốc do phát xít Đức gây ra trong Chiến tranh thế giới thứ II. Hai là, tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của nhà văn nổi tiếng người Pháp Victo Huygô mô tả về một xã hội dân sự của những người nghèo đô thị sống và sinh hoạt ở dưới hệ thống cống ngầm khổng lồ của Thủ đô Paris tráng lệ (Hình 1). Năm 2011, tờ


PGS. TS. LƯU ĐỨC HẢI
Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng
Tổng hội Xây dựng Việt Nam

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 11/2012

Ý kiến của bạn

Bình luận