Tỷ phú Thái có thể đầu tư vào nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nhân 29/11/2017 07:14

Đây là vụ IPO lớn nhất tại Thái Lan kể từ khi quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng Internet băng thông rộng Jasmine thu về 1,7 tỷ USD vào năm 2015.


power-plant2_bpsz
Ảnh minh họa.

Trả lời phỏng vấn Bloomberg, vị tỷ phú điều hành Gulf Energy biết, công ty dự kiến thu về 733 triệu USD từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Khoản tiền từ IPO sẽ giúp “giảm tải” tài chính một phần cho kế hoạch này và phần còn lại sẽ được vay từ ngân hàng.

Tính từ đầu năm đến nay, các vụ bán cổ phiếu lần đầu đã giúp các doanh nghiệp Thái thu về 2,5 tỷ USD, tăng so với 1,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Theo Sarath, sau IPO, Gulf Energy sẽ có thêm đòn bẩy tài chính để nắm bắt các cơ hội đầu tư tại Thái Lan và các nước láng giềng như Myanmar, Lào và Việt Nam, những nước có nhu cầu tiêu thụ điện lớn để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Sarath cho biết sẽ tập trung đầu tư vào nhà máy điện khí đốt và có thể thâu tóm các dự án hiện tại cũng như đầu tư mới.

Gulf Energy chủ yếu sản xuất điện từ khí thiên nhiên và sẽ nâng gấp đôi công suất lên 4.647 megawatt vào năm 2024.

Việc phát điện dùng than đá hiện bị hạn chế về luật pháp do lo ngại ô nhiễm và lợi nhuận từ năng lượng tái tạo hiện khá thấp. Do đó, cần mở rộng đầu tư hết sức thận trọng, Sarath nói.

Hiện Sarath Ratanavadi có tổng giá trị tài sản ròng đạt 2,2 tỷ USD, theo số liệu của Bloomberg.

Ý kiến của bạn

Bình luận