Tuyên truyền sâu rộng và kiên quyết xử lý đối với người vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ

Giao thông 24h 01/10/2013 11:28

Sáng 01/10/2013, UBATGT QG tổ chức họp báo phát động Chiến dịch tuyên truyền và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT QG; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ, đường sắt, Bộ Công an; ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin – Truyền thông.


Ông Nguyễn Hoàng Hiệp và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên trao đổi với báo chí

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp và Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên trao đổi với báo chí

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông về quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đồng thời tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng trong việc xử lý các hành vi vi phạm, từng bước hình thành thói quen, ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, góp phần hạn chế TNGT. Chiến dịch sẽ tập trung thí điểm trong 3 tháng: 10, 11 và 12 năm 2013.

Các hoạt động của chiến dịch bao gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc tọa đàm với chủ đề rượu, bia và TNGT trên Đài TNVN, Đài THVN; tuyên truyền, phổ biến tới các đơn vị kinh doanh vận tải, tổ chức ký cam kết không vi phạm; tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Tổ chức thí điểm tuần tra, kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn, áp dụng kinh nghiệm quốc tế tại tỉnh Quảng Ninh…

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng UBATGT QG cho biết: Mức tiêu thụ bia bình quân đầu người tại Việt Nam khoảng gần 30 lít/năm, đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 4 châu Á. Theo khảo sát tại một số bệnh viện lớn, hơn 30% số ca tử vong giao thông đường bộ và hơn 60% bệnh nhân chấn thương nhập viện có nồng độ cồn trong máu (BAC) vượt quá giới hạn cho phép.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên cho rằng: Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới thực sự là một cuộc chiến. Ý thức chấp hành của người tham gia giao thông còn yếu trong khi lực lượng CSGT còn quá mỏng, đặc biệt vấn đề xử lý các đối tượng vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông gặp không ít khó khăn.

“Đây là 1 trong 12 nội dung quan trọng của Chính phủ nhằm kiềm chế và giảm thiểu TNGT đường bộ năm 2013. Các hoạt động này đã được thống nhất từ Trung ương, các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội đến các địa phương, nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ của xã hội” – ông Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết thêm.

Cẩm Phú

Ý kiến của bạn

Bình luận