Tung thêm lực lượng cảnh sát hình sự tuần tra dịp cuối năm

Nhật ký cảnh sát 19/12/2017 14:42

Ngoài lực lượng cơ động, CSGT, cảnh sát hình sự cũng sẽ tuần tra dịp cuối năm để xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và gây rối trật tự.

csgt_tuan_tra
Lực lượng CSGT trên toàn quốc ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông -  trật tự xã hội dịp cuối năm. Ảnh: H.C.

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa ban kế hoạch cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm giao thông và vi phạm pháp luật hình sự dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu năm 2018.

Theo đó, lực lượng CSGT cả nước huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, chống ùn tắc. Bên cạnh đó, CSGT cùng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép và gây rối trật tự.

Các tổ liên ngành tập trung phát hiện, xử lý tội phạm hình sự, ma túy và buôn lậu.

Ngoài ra, lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về tốc độ, sai làn, lấn đường, chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm và nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Đợt cao điểm cuối năm cũng được thực hiện trên các tuyến giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa.

Dịp này, Cục CSGT thành lập 5 cụm công tác, phối hợp cùng lực lượng chức năng cả nước để phát hiện, xử lý vi phạm giao thông và phòng chống tội phạm trên tuyến quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến TP.HCM.

Ý kiến của bạn

Bình luận