Tử hình con rể lái xe tông chết bố vợ

Đường dây nóng 27/11/2019 05:55

Nghe vợ đề nghị ly hôn, Khuyên hòa giải bất thành nên bực tức rồi lái xe 16 chỗ đâm chết bố vợ và làm thương một người khác.

khuyen
Bị cáo Hoàng Văn Khuyên. Ảnh: N.T.

Ngày 26/11, TAND Hà Nội tuyên bị cáo Hoàng Văn Khuyên (46 tuổi, quê Thanh Hóa) tử hình về tội Giết người.

HĐXX xác định năm 2007, Khuyên lập gia đình và có con với chị Đạo (37 tuổi, cùng quê). Sau đó, gia đình Khuyên chuyển ra Hà Nội, ở cùng bố vợ là ông Trịnh Công Hoan (56 tuổi, quận Hoàng Mai).

Quá trình chung sống, vợ chồng Khuyên thường xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc và công việc nên chị Đạo đề nghị ly hôn.

Tối 17/6, trên đường lái xe du lịch 16 chỗ từ Thanh Hóa ra Hà Nội, bị cáo gọi điện cho vợ để xin hòa giải. Khuyên nói không muốn ly hôn nhưng chị Đạo từ chối nên ông ta dọa sẽ đốt chết cả nhà vợ.

Rạng sáng 18/6, nam tài xế điều khiển ôtô, mang can xăng đến nhà ông Hoan ở phường Định Công và dọa đốt. Anh Nghĩa (anh trai chị Đạo) ra can ngăn, kéo Khuyên ra đầu ngõ.

Thấy 2 người đàn ông đánh nhau, vợ chồng ông Hoan và chị Đạo ra can thiệp.

Do bực tức, Khuyên nổ máy xe 16 chỗ rồi rồ ga, lao thẳng vào đám đông nơi bố vợ đứng. Cú tông làm ông Hoan và chị Đạo bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, Khuyên lái xe bỏ đi rồi đến Công an phường Định Công đầu thú vào sáng sớm 18/6. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng ông Hoan không qua khỏi.

Tại tòa, gia đình bị hại đề nghị HĐXX xử nghiêm bị cáo, không đòi bồi thường dân sự. Quá trình điều tra, Khuyên đã khắc phục 90 triệu đồng cho người thân ông Hoan.

Ý kiến của bạn

Bình luận