Tự chế súng bắn lựu dựa vào phản ứng nhiệt nhôm

Ứng dụng 10/04/2016 13:08

Colin Furze - anh chàng với những ý tưởng điên rồ hôm nay lại giới thiệu một sản phẩm mới không kém phần quái dị, một khẩu pháo phóng lựu nhiệt nhôm.

thermite2-720x720
 

Trước khi lên ý tưởng về thiết kế của khẩu pháo, Furze bắt đầu với việc chế lựu đạn. Đầu tiên, anh trộn sắt (III) oxit với bột nhôm thành một hỗn hợp, sau đó cho chúng vào một ống kim loại nhỏ, rồi đặt vào một mảnh magiê, đóng vai trò như cầu chì dùng để đánh lửa. Nói cách khác, Furze dựa vào phản ứng nhiệt nhôm để tạo ra đạn, với sức nóng tỏa ra lên đến 2.500 độ C khi phản ứng.

Bước tiếp theo là chế tạo phần súng từ một loạt các linh kiện khác nhau. Nhờ sự hỗ trợ của các dụng cụ điện cũng như máy móc hạng nặng, khẩu pháo cũng đã hoàn toàn và trông chẳng khác gì một khẩu minigun.

Ý kiến của bạn

Bình luận