Từ 7/1, du khách sẽ phải đóng hơn 200.000 đồng khi rời khỏi Nhật Bản

Tác giả: Theo helino

saosaosaosaosao
Du lịch 03/01/2019 07:36

Bắt đầu từ thứ Hai tuần tới (7/1), du khách sẽ phải đóng thuế "chia tay" là 1.000 yên/người khi rời Nhật Bản bằng máy bay hay tàu biển, bất kể quốc tịch.

 

Du khách sẽ phải đóng hơn 200.000 đồng khi rời kh
Năm 2018, Nhật Bản đón lượng khách quốc tế kỉ lục là 30 triệu lượt (Ảnh minh họa: AP)

Theo Japan Times, căn cứ theo điều luật đã công bố vào tháng 4/2018, du khách rời khỏi Nhật Bản kể từ ngày 7/1/2019 sẽ phải đóng thuế xuất cảnh (departure tax) là 1.000 yên, tương đương 213 nghìn đồng. Phí này được tính thêm vào vé máy bay, tàu biển hoặc chi phí du lịch.

Những hành khách quá cảnh ở Nhật và rời đi trong vòng 24 giờ, cũng như trẻ em dưới 2 tuổi sẽ được miễn thuế. Hành khách đã mua vé và vé phát đi trước ngày 7/1 cũng không bị đánh thuế.

Nguồn thu từ thuế xuất cảnh sẽ được chính phủ Nhật Bản sử dụng để nâng cao các tiện ích công cộng. Cụ thể, chính phủ dự định lắp đặt cổng nhận dạng khuôn mặt tại các sân bay, giúp làm thủ tục nhập cảnh nhanh hơn, đồng thời thiếp lập các bảng thông tin đa ngôn ngữ hay thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt cho giao thông công cộng.

Số lượng du khách đến Nhật Bản đã tăng mạnh trong những năm gần đây, lần đầu tiên đạt 30 triệu lượt vào năm 2018.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng số lượng du khách quốc tế hàng năm lên con số 40 triệu lượt vào năm 2020, khi Tokyo tổ chức Thế vận hội Mùa hè và Paralympics - Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Ý kiến của bạn

Bình luận