Truy xét 2 vụ người nước ngoài bị cướp giật tài sản giữa ban ngày

Tác giả: theo saigongaiphong

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 28/03/2018 06:21

Người đàn ông mang quốc tịch Campuchia đang đi bộ thì bị 1 thanh niên áp sát giật chiếc túi xách chứa nhiều tiền, ĐTDĐ,.. rồi tẩu thoát; Một cô gái mang quốc tịch Nhật Bản cũng bị 2 đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc túi xách chứa tiền, ĐTDĐ và giấy tờ tuỳ thân.


b2aee47f_SCSA
Hình minh hoạ. Ảnh : Internet

Công an quận 1, TPHCM cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét vụ người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài bị cướp giật tài sản giá trị lớn diễn ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Ch. So... (sinh năm 1972, quốc tịch Campuchia, lưu trú quận 1, TPHCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 24-3, anh Ch. So... đem theo túi xách đi bộ ở khu vực trung tâm quận 1. Khi vừa đi tới trước địa chỉ số 2 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM thì bất ngờ bị 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy áp sát rồi giật chiếc túi xách anh đang đeo trên người.

Sau đó, nam thanh niên nhanh chóng tăng ga tẩu thoát. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người đàn ông nước ngoài chỉ kịp hô hoán.

Anh Ch. So... đã tới cơ quan Công an trình báo sự việc. Anh Ch. So... cho biết, tài sản trong túi xách bị mất gồm: 2.000 USD, ĐTDĐ và một số giấy tờ tùy thân.

* Một vụ khác cũng tương tự, khoảng 12 giờ ngày 24-3, chị Ma... (sinh năm 1997, quốc tịch Nhật Bản, lưu trú quận 3) đang đi bộ ở quận 10. Khi vừa tới trước địa chỉ số 120C đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lịch) điều khiển xe máy áp sát và cướp chiếc túi xách chứa tài sản trên người. Hai thanh niên nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cô gái mang quốc tịch Nhật Bản này đã tới công an quận 10 trình báo sự việc. Theo trình báo của chị thì bên trong túi xách chứa gần 100.000 Yên, ĐTDĐ và một số giấy tờ khác.

Hiện cả 2 vụ việc đang được Công an tiến hành điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận