Truy đuổi 2 tên cướp giật điện thoại ở Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 01/10/2017 06:22

Sau khi giật được điện thoại của anh Tùng ở quận Tân Bình (TP.HCM), 2 gã trai bỏ chạy qua nhiều tuyến đường khi bị lực lượng chức năng truy đuổi.

toi_pham
Hai tên cướp giật tại cơ quan điều tra.

Ngày 29/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết đã bắt Nguyễn Hữu Hào (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), Lê Minh Khoa (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào 14h cùng ngày, anh Mai Văn Tùng (21 tuổi, ngụ Nam Định) đang lưu thông trên đường Bàu Cát 2 (quận Tân Bình) thì 2 thanh niên nói trên chạy xe máy áp sát và giật chiếc iPhone 6.

Cùng lúc đó, lực lượng chức năng đang tuần tra trên tuyến đường này nghe tiếng truy hô của nạn nhân nên đuổi theo hai tên cướp.

Bị truy đuổi, hai tên cướp rồ ga, lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường để thoát thân. Lực lượng làm nhiệm vụ đuổi theo đến đường Tân Quý (quận Tân Phú) thì khống chế được họ.

Tại cơ quan điều tra, Hòa và Khoa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Họ khai nhận do cần tiền tiêu xài nên bàn nhau đi cướp tài sản.

Đến Bàu Cát 2, thấy nạn nhân sơ hở, Khoa ra hiệu cho Hào áp sát xe để giật điện thoại.

Ý kiến của bạn

Bình luận