Trường tiểu học bị phạt do tổ chức dạy thêm trong giờ chính khóa

31/10/2017 14:16

Đang giờ học chính khóa nhưng trường tiểu học ở Thanh Hóa lại tổ chức dạy thêm dưới hình thức CLB Toán học và Tiếng Việt.


Yen-Thinh-6261-1509411432
Trường Tiểu học Yên Thịnh. Ảnh: L.S.

Ông Lê Văn Nguồn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cho biết Sở vừa ra quyết định xử phạt 12 triệu đồng đối với trường Tiểu học Yên Thịnh (xã Yên Thịnh, Yên Định) vì tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Toán học và Câu lạc bộ Tiếng Việt trong giờ học chính khóa.

Theo kết luận thanh tra, trường Yên Thịnh thu trái quy định mỗi tuần 18.000 đồng một học sinh và tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm giảng dạy với 100% học sinh toàn trường tham gia các buổi học theo hình thức câu lạc bộ.

Thanh tra kiến nghị trường dừng hoạt động các câu lạc bộ kể từ 1/11 và trả lại số tiền đã thu chậm nhất ngày 10/11. Trường sẽ bị cưỡng chế nếu không chấp hành.

Trước đó ngày 19/10, Thanh tra Sở Giáo dục Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng trong lĩnh vực giáo dục đối với bà Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

Bà Hiên bị xử phạt vì có hành vi tổ chức thu tiền bổ sung, thu tiền xã hội hóa đối với phụ huynh, học sinh khối 1 trái quy định. Nữ hiệu trưởng buộc phải trả lại số tiền hơn 200 triệu đồng đã thu cho phụ huynh.

Ý kiến của bạn

Bình luận