Trường Quốc tế Việt Úc có thêm hai cơ sở mới

27/11/2017 09:46

Hai trường học mới thiết kế hiện đại, có nhiều diện tích dành cho mảng xanh, hồ bơi và khu thể thao.

Image-119191606-ExtractWord-0-9023-2721-1511509816
Thiết kế xanh, hiện đại của Sala Mega Campus với 35% diện tích khu đất dành cho mảng xanh, sân chơi và hồ bơi.

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS) vừa ký kết phát triển hai cơ sở mới gồm Sala Mega Campus (quận 2) và Riverside Mega Campus (quận 7).

Cả hai cơ sở đều tọa lạc tại khu dân cư quy mô lớn và là trường học liên cấp từ mầm non đến trung học, với sức chứa gần 2.000 học sinh mỗi cơ sở. Dự kiến, hai cơ sở mới sẽ được đưa vào hoạt động từ đầu năm học 2018-2019, đáp ứng nhu cầu học tập tại VAS của phụ huynh và học sinh tại TP HCM.

Sala và Riverside Mega Campus là những công trình đầu tiên trong chiến lược tiếp tục mở rộng của VAS ngay sau khi được TPG - Tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đầu tư vào đầu năm 2017, nâng tổng cơ sở của VAS lên 9 tại các quận trọng điểm của thành phố.

Trong đó, Sala Mega Campus tọa lạc trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), giáp ranh với trung tâm quận 1. Với diện tích khu đất gần 20.000m2, trong đó mật độ xây dựng chiếm 30%, Sala Mega Campus có hơn 7.000m2 đất dành cho cây xanh, sân chơi và hồ bơi.

Công trình gồm 5 tầng lầu với 91 phòng học được bố trí khoa học và chuẩn mực cùng hệ thống cây xanh bao phủ khắp các tầng lầu. Đây là công trình thứ 2 của VAS do kiến trúc sư Nguyễn Đình Giới (Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Nhà Dân) thiết kế kiến trúc và nội thất. Đây cũng là cơ sở đầu tiên áp dụng chuẩn mực thiết kế 5 sao sang trọng cho trường học.

Image-845107005-ExtractWord-1-9789-1497-1511509816
Mô hình thực tế Sala Mega Campus do công ty Nhà Dân thiết kế kiến trúc và nội thất.

Còn cơ sở Riverside Mega Campus, nằm trong trong khuôn viên khu dân cư Cityland Riverside thuộc quận 7, có khuôn viên hơn 11.000 m2. VAS cũng dành phần lớn diện tích cho không gian xanh, khu vui chơi, thể dục thể thao ngoài trời. Các phòng học và phòng chức năng như công nghệ thông tin, thực hành thí nghiệm, thư viện, phòng dạy nấu ăn, âm nhạc, hội họa, khu thể thao đa năng... được bố trí ở 5 tầng lầu.

Ông Marcel van Miert - Chủ tịch điều hành trường Quốc tế Việt Úc cho biết, VAS đang phát triển với tốc độ nhanh và bền vững với số học sinh mới tăng gần 30% mỗi năm.

Tại quận 7, VAS có cơ sở Sunrise đang hoạt động tốt, đạt công suất tối đa với gần 2.000 học sinh. Việc đầu tư phát triển hai cơ sở mới Sala và Riverside Mega Campus nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh mong muốn theo học chương trình phổ thông quốc tế Cambridge song song với chương trình quốc gia.

"Mặc dù tọa lạc trong các khu vực có tính cạnh tranh cao, tôi tin rằng với gần 15 năm kinh nghiệm, uy tín và chất lượng giáo dục song ngữ cao tại TP HCM, VAS Sala và Riverside Mega Campus vẫn được học sinh và phụ huynh lựa chọn", ông Marcel van Miert chia sẻ.

Image-964594613-ExtractWord-2-8346-6659-1511509817
Phối cảnh trường liên cấp Riverside Mega Campus tại khuôn viên khu dân cư Cityland Riverside, quận 7.

Trước đó, VAS đã xây dựng thành công Garden Hills Mega Campus tại Gò Vấp theo hướng kiến trúc xanh. Tại cơ sở Sala và Riverside, VAS chú trọng vào đầu tư nội thất, trang thiết bị tiên tiến nhằm mang đến cho học sinh, giáo viên môi trường dạy và học tập tiện nghi, hiện đại và thân thiện. Bên cạnh đó, VAS dành phần lớn diện tích khuôn viên cho mảng xanh, hoạt động ngoài trời giúp học sinh có không gian thư giãn gần gũi với thiên nhiên, vận động và phát triển thể chất tốt nhất.

VAS là một trong những trường song ngữ quốc tế hàng đầu Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa chương trình giáo dục quốc gia và chương trình giáo dục quốc tế Cambridge. Thành lập từ năm 2004, đến nay VAS có gần 15 năm kinh nghiệm với hơn 7.200 học sinh đang theo học tại 7 cơ sở. Ở cả hai chương trình giảng dạy học sinh, VAS đều đạt thành tích cao, với nhiều giải thưởng về học thuật, năng khiếu cấp quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, ở cuộc thi IGCSE 2016-2017, em Đinh Nam Anh đã xuất sắc trở thành Học sinh IGCSE (khối 10) đạt điểm cao nhất thế giới môn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai do Cambridge công nhận.

Ý kiến của bạn

Bình luận