Trường Đại học Công nghệ GTVT đón nhận trang thiết bị hiện đại từ Dự án hợp tác với Nhật Bản

Xã hội 23/11/2012 09:03

Sáng 21/11, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã long trọng tổ chức Lễ bàn giao thiết bị thí nghiệm ngành Xây dựng đường cao tốc thuộc dự án hợp tác kỹ thuật “Tăng cường năng lực đào tạo cho Trường Đại học Công nghệ GTVT”, với tổng mức đầu tư khoảng 6,5 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và nguồn vốn đối ứng trong nước. Buỗi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Mạnh Hùng; ông Takahashi Junichi, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam; các đơn vị có liên quan và đông đảo thầy và trò Trường Đại học Công nghệ GTVT. Đề án “Tăng cường năng lực đào tạo cho Trường Đại học Công nghệ GTVT” được Nhà trường xây dựng năm 2010. Việc phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ nói chung, đường cao tốc nói riêng nằm trong quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành GTVT. Mục tiêu đặt ra, phấn đấu đến năm 2020 và sau năm 2020 sẽ xây dựng mạng lưới đường bộ cao tốc ở Việt Nam gồm


Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực đào tạo trong lĩnh vực xây dựng đường bộ cao tốc với các hoạt động chính: Xây dựng, cải thiện nội dung giáo trình bài giảng, sổ tay hướng dẫn, phương pháp giảng dạy lý thuyết, thực hành cho các môn học thuộc chuyên ngành xây dựng đường bộ cao tốc; Đầu tư, cung cấp, lắp đặt các trang, thiết bị thí nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đường bộ cao tốc; Đào tạo tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ giảng viên của Trường tại Nhật Bản và tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Thí nghiệm đường bộ cao tốc

Sau hơn một năm thực hiện Dự án, Nhà trường đã thực hiện đổi mới nội dung cơ bản chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng giảng viên, giảng dạy thử nghiệm. Tính đến thời điểm này, các nội dung của Dự án đã triển khai tốt, được chuyên gia Nhật Bản đánh giá cao. Đặc biệt, hạng mục đầu tư cung cấp trang, thiết bị phục vụ thí nghiệm thực hành đã được lắp đặt hoàn tất và chuyển giao công nghệ với: 181 hạng mục thiết bị trong các lĩnh vực thí nghiệm: địa chất, cơ học đất, nền móng, vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng cầu, đường; các thiết bị thực hành trắc địa, an toàn, môi trường; 01 phòng tự động hóa thiết kế cầu đường; 3 phòng Lab học tiếng Anh chuyên ngành xây dựng. Đây là các thiết bị có giá trị lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu.
Cảm ơn những tình cảm quý báu của Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hợp tác vốn là truyền thống tốt đẹp của hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Với đội ngũ các chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm của nước bạn, chắc chắn Dự án sẽ đạt được những thành công tốt đẹp. Thứ trưởng nhấn mạnh: Các dự án hợp tác của Chính phủ Nhật Bản đã và đang tạo bước chuyến biến tích cực trong xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của ngành có chất lượng, đáp ứng nhu cầu về khoa học kỹ thuật tiên tiến và hiện đại.
Cũng tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng và các đại biểu đã cắt băng khai trương Trung tâm thí nghiệm đường bộ cao tốc phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo của Nhà trường.
Cẩm Phú

Ý kiến của bạn

Bình luận