Trưởng công an rượt đuổi 2 tên cướp điện thoại

Nhật ký cảnh sát 23/05/2017 06:02

Phát hiện cảnh sát cơ động truy đuổi, kẻ giật điện thoại người đi đường ở Phú Quốc dùng ná cao su chống đối người thi hành công vụ.

hai_ten_cuop
Vinh (trái) và Linh tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Trao đổi với PV ngày 22/5, thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, cho biết đã bàn giao 2 tên cướp giật cho Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) xử lý theo thẩm quyền.

"Hai thanh niên giật điện thoại đều ở trong đất liền ra Phú Quốc tạm trú. Người bị giật chiếc điện thoại quê An Giang, ra Phú Quốc làm công", thiếu tá Chánh nói.

Theo vị trưởng công an thị trấn, vụ việc xảy ra chiều 22/5 dưới dốc cầu Nguyễn Trung Trực ở Dương Đông. Lúc đó ông Chánh đang bàn công việc với lực lượng của trung đoàn cảnh sát cơ động.

cuop_giat
Cảnh sát và người dân vây bắt hai tên cướp giật. Ảnh người dân cung cấp.

"Hai tên cướp giật chạy ngang qua và có người tri hô nên chúng tôi đuổi theo. Rượt đuổi khoảng 2 km thì cảnh sát với người dân vây bắt được hai nghi can ở khu vực gần sân bay cũ", ông Chánh chia sẻ.

map_kiengiang_tainan_1
Hai tên cướp giật bị bắt trên đường Cách Mạng Tháng Tám, gần sân bay Phú Quốc cũ. Ảnh: Google Maps.

Tại cơ quan công an, 2 tên cướp giật khai là Nguyễn Văn Vinh (43 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Vũ Linh (chưa rõ năm sinh, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang).

Lúc giật điện thoại, Vinh chở Linh và tên ngồi sau đã dùng ná cao su bắn bi về phía lực lượng truy đuổi.

Ý kiến của bạn

Bình luận