Trung úy cảnh sát trả lại hơn 1.000 USD cho người đánh rơi

10/04/2017 05:47

Trung úy cảnh sát giao thông Hà Nội đã trao trả 1.000 USD cùng 3,4 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân cho người đàn ông đánh rơi trên đường.

 

Trung úy cảnh sát trả lại hơn 1.000 USD cho
Tổ công tác CSGT đội 1 trao trả ví cho ông Miêng. Ảnh: Sơn Dương

Ngày 9/4, Đội Cảnh sát giao thông số 1 Công an TP Hà Nội cho biết vừa trao trả ví cùng nhiều giấy tờ, tài sản giá trị cho ông Nguyễn Văn Miêng (67 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội).

Trước đó khoảng 19h ngày 8/4, khi đi tuần tra, trung úy Ngô Quốc Tuân và Lương Văn Linh, Đội Cảnh sát giao thông số 1, nhặt được ví đựng giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, 1.000 USD cùng 3,4 triệu đồng. Qua xác minh, tổ công tác đã liên hệ với gia đình ông Miêng.

Nhận được ví, ông Miêng cho biết do sơ ý bị rơi ví trên đường đi thăm người thân tại Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Trong lúc gia đình đi tìm ví dọc đường từ Long Biên sang Nguyễn Trãi, chuẩn bị đăng lên mạng nhờ mọi người tìm giúp, thì nhận được thông báo của cảnh sát.

Ý kiến của bạn

Bình luận