Trung Quốc tham vọng xây nhà máy điện mặt trời đầu tiên ngoài không gian

Tác giả: khoahoc.tv

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 03/03/2019 17:10

Các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện mặt trời ngoài không gian đầu tiên trên thế giới.

nha-may-dien-mat-troi

Nhà máy điện mặt trời. (ảnh minh họa).

 Theo CGTN, công trình xây dựng cơ sở thử nghiệm của dự án đầy tham vọng này đã được khởi công tại Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cách đây vài tuần.

Theo dự án này, nhà máy điện mặt trời sẽ được lắp đặt trên quỹ đạo Trái đất, ở độ cao khoảng 36.000km. Do được xây dựng ngoài không gian, nhà máy này có thể chế tạo điện năng từ năng lượng mặt trời mà không chịu sự tác động của bầu khí quyển hay các yếu tố mùa vụ, ngày đêm.

Nếu được xây dựng thành công, nhà máy có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch để thực hiện các nhiệm vụ khám phá không gian hoặc truyền xuống các cơ sở trên Trái đất để cung cấp điện cho hàng trăm triệu hộ gia đình.

Các nhà chức trách Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2021 sẽ đưa nhà máy điện mặt trời cỡ nhỏ hoặc vừa vào không gian và vào năm 2030 sẽ lắp đặt nhà máy quy mô lớn.

Ngoài Trung Quốc, một số quốc gia như Mỹ, Nhật Bản cũng đã tiến hành thử nghiệm các trạm năng lượng mặt trời ngoài không gian. Tuy nhiên, cho tới nay, các dự án này đều đang ở giai đoạn khởi đầu.

Ý kiến của bạn

Bình luận