Trung Quốc sẽ chi 1.100 tỷ USD mua máy bay

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 10/09/2017 09:32

Trung Quốc nhiều khả năng vượt Mỹ thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2024.

 

china-1-3419-1504760295_hwpf

Thị trường hàng không Trung Quốc đang tăng trưởng rất mạnh. Ảnh: AFP

Boeing vừa dự báo các hãng bay Trung Quốc sẽ mua 7.240 máy bay thương mại, với giá trị khoảng 1.100 tỷ USD từ nay đến năm 2036. Dự báo được công bố hôm thứ Tư này lớn hơn 6,3% so với ước tính trước đó của Boeing. Đồng thời, hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới cho biết nó phản ánh niềm tin vững chắc vào triển vọng của Trung Quốc.

"Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng liên tục, các khoản đầu tư quan trọng vào cơ sở hạ tầng, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và phát triển các mô hình kinh doanh hàng không thúc đẩy tương lai dài hạn", Randy Tinseth - Phó giám đốc tiếp thị của Boeing Commercial Airplanes nhận định.

"Quy mô đội bay của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn tốc độ trung bình của thế giới. Các hãng bay của quốc gia này sẽ trang bị thêm khoảng 20% lượng máy bay mới trên toàn cầu", Tinseth cho biết thêm.

Boeing ước tính thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc sẽ sớm chạm mốc 200 triệu hành khách mỗi năm. Còn theo Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA), Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ để trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới vào năm 2024.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất máy bay Mỹ cũng dự tính toàn thế giới sẽ cần 41.030 máy bay mới, với giá trị 6.100 tỷ USD trong vòng 20 năm tới.

Bắc Kinh đang tham vọng đạt được một phần trong chiếc bánh ngày càng nở rộng này. Hồi tháng 5, chiếc máy bay thương mại với sức chứa 158 hành khách do Tập đoàn Máy bay Thương Mại Trung Quốc (COMAC) sản xuất đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên từ Thượng Hải.

C919 là loại máy bay thân hẹp, có kích cỡ tương đương với Boeing 737 hay Airbus A320. Chiếc máy bay này được Trung Quốc phát triển từ năm 2008. Xinhua dẫn nguồn tin cho biết, mẫu máy bay này có thể  gặp khó khi khi cạnh tranh với các đối thủ từ Airbus và Boeing nhưng sẽ có triển vọng tại thị trường trong nước.

Ý kiến của bạn

Bình luận