Trung Quốc sẽ cần 100.000 phi công trong 2 thập kỷ tới

11/09/2015 09:12

Ngày 10/9, hãng sản xuất máy bay Boeing Commercial Airplanes dự báo Trung Quốc sẽ cần ít nhất 100.000 phi công hàng không dân dụng mới trong vòng 20 năm tới.

maybay
Trung Quốc sẽ cần 100.000 phi công trong 2 thập kỷ tới

Trong dự án Tầm nhìn Phi công và Kỹ thuật viên Boeing 2015, một dự án về nhu cầu nhân sự ngành hàng không của Boeing, hãng này cho biết khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ có nhu cầu lớn nhất về các phi công hãng hàng không thương mại và kỹ thuật viên trên toàn thế giới trong vòng 20 năm tới, xấp xỉ 40% nhu cầu toàn cầu.

Nhu cầu của Trung Quốc sẽ chiếm thị phần lớn nhất, Boeing cho biết thêm rằng nước này cũng sẽ cần bổ sung khoảng 106.000 kỹ thuật viên bảo trì máy bay trong những năm tới.

“Đến năm 2034, khu vực Châu Á Thái Bình Dương sẽ cần khoảng 226.000 phi công mới và 238.000 kỹ thuật viên, mang đến cơ hội nghề nghiệp rất lớn”, ông Sherry Carbary, Phó Chủ tịch của Dịch vụ bay Boeing cho biết.

Theo báo cáo Triển vọng thị trường hiện nay 2015 của Boeing, đến năm 2034, khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ cần thêm 14.330 máy bay mới, trị giá 2,2 nghìn tỷ USD.

Trung Quốc là thị trường hàng không phát triển nhanh nhất trên thế giới. Do vậy ngành hàng không của nước này cần thêm nhiều máy và các phi công có trình độ trong tương lai. 

Ý kiến của bạn

Bình luận