Trung Quốc đưa 22 hành khách đầu tiên tới cực Nam trái đất

Du lịch 09/02/2018 14:15

Chuyến bay thương mại đầu tiên của Trung Quốc tới Nam Cực đã thành công, báo hiệu động thái muốn mở rộng khai thác thị trường này.

Chuyến bay chở 22 hành khách Trung Quốc xuất phát từ Hong Kong ngày 14/12. Sau hơn 20 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống châu Nam Cực vào đêm 16/12, People đưa tin. Hành trình dừng ở Nam Phi để tiếp nhiên liệu. Chuyến bay do Deer Jet, thuộc tập đoàn HNA khai thác.

Sau thời gian nghỉ ngơi, hành khách sẽ bay thêm chuyến dài 5-6 tiếng để tới Nam Cực và trở thành nhóm khách Trung Quốc đầu tiên ghé điểm cực Nam của Trái Đất.

Giám đốc cấp cao của tập đoàn HNA nhận định, việc ra mắt tuyến đường bay được xem là dấu mốc quan trọng, giúp Trung Quốc bắt đầu kỷ nguyên mới trong khai thác thị trường du lịch tới Nam Cực.

“Trong quá khứ, khách du lịch Trung Quốc muốn đến thăm Nam Cực phải đi du lịch đường biển, do các công ty nước ngoài tổ chức. Việc ra mắt tuyến bay này sẽ chấm dứt tình trạng đó”, vị giám đốc nhận định.

Trong những năm gần đây, lượng khách Trung Quốc tới các vùng cực, gồm cả Nam cực và Bắc cực, đang có xu hướng tăng, theo báo cáo của Ctrip. Năm 2017, số lượng khách du lịch Trung Quốc tới xem cực quang tại vùng cực Nam tăng gấp bốn lần so với năm ngoái.

Hiện một chuyến đi của Ctrip đưa ra giá 300.000 nhân dân tệ (hơn một tỷ đồng), liên kết chuyến đi tới ba nước Brazil, Argentina và Nam Cực trong một tháng. Hầu hết du khách tới khu vực từ tháng 12 đến tháng 2, tương đương với khoảng thời gian mùa hè ở đây. 

Theo Hiệp hội Du lịch quốc tế Nam cực (IAATO), lượng khách Trung Quốc du lịch tới Nam Cực năm 2016 chiếm 12% trong tổng số 46.000 người, lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Con số này được dự đoán sẽ sớm vượt qua Mỹ trong vài năm tới.

Ý kiến của bạn

Bình luận