Trung Quốc công bố áp thuế trả đũa Mỹ, đối đầu thương mại leo thang

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 10/08/2018 05:51

Trung Quốc cảnh báo đã sẵn sàng áp đặt mức thuế nhập khẩu trả đũa đối với 16 triệu USD hàng hóa Mỹ,tiếp tục leo thang cuộc chiến thương mại song phương.

zing_xuat_khau_trung_quoc_kbqj

Hàng xuất khẩu tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Quyết định được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 8/8 sau khi Mỹ tung ra danh sách các mặt hàng nhập khẩu Trung Quốc sắp chịu mức thuế 25% bắt đầu từ ngày 23/8. 

Theo thông báo, lệnh áp thuế mới sẽ được Trung Quốc áp dụng cùng thời điểm lệnh áp thuế của Mỹ có hiệu lực. 

Cơ quan này cũng công bố danh sách các mặt hàng Mỹ sẽ bị trả đũa. Theo hãng tin Reuters, thông báo chính thức đã được điều chỉnh so với bản dự thảo công bố hồi tháng 6 có bao gồm cả dầu thô nhập khẩu.

Số danh mục hàng hóa bị áp thuế đã tăng từ 114 lên 333 mặt hàng, tuy nhiên tổng giá trị hàng hóa bị đánh thuế không thay đổi.

Quyết định của Bộ Thương mại Trung Quốc được hé lộ giữa lúc các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể đang tập trung tại hội nghị thường niên không chính thức tại Bắc Hà Đới, theo South China Morning Post. 

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã mạnh mẽ chỉ trích chính sách thương mại của chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 8/8, Tân Hoa xã đăng bài xã luận cáo buộc "một số người chọn cách tiếp cận đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và bắt nạt thương mại" để ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc. 

Tổng giá trị hàng hóa Trung Quốc bị trừng phạt đã tăng từ 34 tỷ USD lên 50 tỷ USD. Danh sách 279 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị đánh thuế 25% bao gồm cả xe gắn máy, đồng hồ tốc độ, ăng-ten,... 

Đây là lần thứ 2 Washington áp thuế nặng nề lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, dù nhiều doanh nghiệp Mỹ cảnh báo điều này sẽ buộc người tiêu dùng bỏ nhiều tiền hơn để mua sản phẩm.

Chính quyền Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc thực thi các chính sách thương mại không công bằng và đánh cắp công nghệ từ các tập đoàn của Mỹ. Tổng thống Trump cũng cam kết giảm thâm hụt mậu dịch với Bắc Kinh.

Trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa Trung Quốc và Mỹ trị giá khoảng 650 tỷ USD mỗi năm. Theo CNN, đây là mối quan hệ thương mại song phương lớn nhất trên thế giới.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận