Triệt phá nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tài sản tàu thuyền

Nhật ký cảnh sát 30/08/2015 07:47

Ngày 29/8, Công an huyện Tiên Lữ cho biết đơn vị đang chủ trì và phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy-Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá nhóm đối tượng chuyên cưỡng đoạt tiền, tài sản của các chủ tàu thuyền lưu thông trên tuyến sông Luộc qua địa phận 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.

canhsatduongthuytuantra12

Ảnh minh họa

Bước đầu, Công an huyện Tiên Lữ đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong đó có 4 bị can đã bị bắt giữ gồm: cầm đầu nhóm là Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 1978; Bùi Mạnh Phong, sinh năm 1980 (em trai Thắng); Bùi Kim Bách, sinh năm 1971; Nguyễn Thế Bình, sinh năm 1967 đều trú ở xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ.

Cơ quan công an còn thu giữ toàn bộ công cụ mà các đối tượng dùng để gây án như dao, kiếm, phớ và tuýp sắt...

Theo người dân địa phương, từ đầu năm 2015 đến nay, Bùi Mạnh Thắng và đồng bọn cùng 10 đối tượng nghiện có tiền án, tiền sự ở địa phương thường xuyên dùng xuồng máy ép chặn các tàu, thuyền đi trên tuyến sông Luộc, đoạn qua huyện Tiên Lữ để cưỡng đoạt tiền và tài sản. Hầu hết các chủ tàu thuyền đi qua đây đều phải nộp cho bọn chúng từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Những trường hợp né tránh hoặc chống đối bị bọn chúng dùng hung khí đe dọa, khống chế thu giữ tàu, buộc chủ tàu phải nộp tiền.

Theo điều tra, ổ nhóm tội phạm nói trên hoạt động có tổ chức với tính chất manh động. Không chỉ lộng hành trên sông Luộc, bọn chúng còn tổ chức nhiều hành vi khác như đòi nợ thuê, bảo kê trên địa bàn chủ yếu là huyện Tiên Lữ, các vùng lân cận thuộc huyện Phù Cừ và vùng giáp ranh là tỉnh Thái Bình.

Công an huyện Tiên Lữ và các cơ quan hữu quan đang mở rộng điều tra vụ án.

Ý kiến của bạn

Bình luận