Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục QLĐB III

Tác giả: Dương Hằng Nga

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 11/01/2017 13:26

Sáng 11/1/2017, tại trụ sở Cục QLĐB III (TP Đà Nẵng), Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hưng Hà- Phó cục trưởng Cục QLĐB III làm Cục trưởng Cục QLĐB III kể từ ngày 1/2/2017.

DSC_3034
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện (áo sơ mi trắng bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hưng Hà (áo vest đen bên trái) làm Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III kể từ ngày 1/2/2017

Ông Trần Hưng Hà sinh năm 16/12/1978 - là Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành đường bộ - Trường Đại học Giao thông đường bộ Matxcova cơ, Liên bang Nga, là Phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III (2013- 2016). Ông Hà chính thức được Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III kể từ ngày 1/2/2017 với hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,9; thay người tiền nhiệm trước là ông Võ Đình Dũng- nghỉ hưu theo chế độ.

Có thể nói ông Trần Hưng Hà là Cục trưởng thế hệ đuôi 7X trẻ nhất cho đến nay trong các Cục Quản lý đường bộ trực thuộc Tổng cục Đường bộ VN. Trước khi luân chuyển về làm lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ III, ông Hà đã đi tu nghiệp ở nước ngoài với học vị Tiến sĩ và làm thư ký cho 3 thứ trưởng Bộ GTVT là Ngô Thịnh Đức (đã nghỉ hưu), Nguyễn Ngọc Đông và Lê Đình Thọ.

DSC_3026
Cái bắt tay đầy tin tưởng và hy vọng của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện (áo trắng) với thế hệ lãnh đạo trẻ đuôi 7X Trần Hưng Hà (áo vest đen) cho "bức tranh" ngành Đường bộ VN ngày càng sắc nét hơn

Khi trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Hưng Hà, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện đã vui mừng và tin tưởng vào thế hệ lãnh đạo trẻ, hy vọng Cục Quản lý đường bộ III sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống, ngày càng khởi sắc vững bền hơn dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng trẻ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Đó cũng chính là hy vọng vào tương lai của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện về mọi mặt của ngành Đường bộ Việt Nam.

Trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN nói chung và toàn thể CBCNV Cục Quản lý đường bộ III nói riêng, Cục trưởng mới của Cục QLĐB III Trần Hưng Hà đã cảm ơn và hứa sẽ quyết tâm đưa dọc ngang QL miền Trung và Tây Nguyên (từ Đà Nẵng vào đến Khánh Hoà lên các tỉnh Tây Nguyên) luôn vững bền và êm thuận theo thời gian, tạo sự an tâm cho nhân dân khi tham gia giao thông trên mọi nẻo đường.

Ý kiến của bạn

Bình luận