Trải nghiệm môi trường học tập hi-tech của sinh viên y dược TP.HCM

30/03/2018 10:05

50 học sinh THPT tại TP.HCM trải nghiệm giảng đường thông minh với công nghệ tiên tiến tại Đại học Y Dược.

image001_2Mô hình giảng đường thông minh được Đại học Y Dược triển khai từ năm 2016. Giảng đường này được thiết kế linh hoạt và có thể thay đổi theo từng mô hình lớp học khác nhau.

image002Tại đây, sinh viên có thể tương tác với nhiều trang thiết bị hiện đại như: trải nghiệm vòng tuần hoàn máu bằng công nghệ VR hay tìm hiểu bên trong cơ thể người bằng công nghệ AR.

image003Cũng là công nghệ thực tế ảo nhưng AR cho phép sinh viên dễ dàng tương tác với vật thể và có thể bóc, tách, xoay… như đang trải nghiệm thật.

image004Nhờ công nghệ VR và AR, việc học của sinh viên ngành y, cũng như các bác sĩ trên thế giới đã trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là với những trường hợp thực hành phẫu thuật.

image005Bên cạnh đó, người học cũng được tìm hiểu về mô phôi, vi sinh và sinh lý con người bằng cách học trực quan. Theo đó, sinh viên có thể vừa học vừa ghi chú trên thiết bị Samsung được trang bị trong lớp học. Tất cả nội dung ghi chú này sẽ được gửi vào email của sinh viên ngay sau buổi học, giúp hiệu quả học tập tốt hơn.

image006Giảng viên hướng dẫn sinh viên phân biệt các loại vi khuẩn bằng thiết bị giảng dạy thông minh.

image007Các bài giảng được xây dựng trên phần mềm chuyên dụng. Sinh viên vừa học lý thuyết từ giáo viên, vừa xem trực tiếp trên màn hình lớn ngay trong giảng đường.

image008Không chỉ được tiếp xúc với các thiết bị hiện đại, 50 học sinh THPT còn được trải nghiệm cách học và làm việc theo nhóm, tương tự mô hình smartschool đang được áp dụng ở nhiều quốc gia khác.

Ý kiến của bạn

Bình luận