Trả thù cho anh, em đâm chết bạn nhậu

Đường dây nóng 19/07/2017 06:28

Trong lúc uống rượu, Võ Thành Kha nhắc lại chuyện bạn nhậu đánh anh mình gây thương tích dẫn đến ẩu đả rồi đâm chết người này.

img-9889-1500364652058
Bị cáo Võ Thành Kha tại phiên tòa.

Ngày 18-7, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Thành Kha (27 tuổi; ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) y án chung thân về tội "Giết người".

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Thành Kha án chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 97 triệu đồng, buộc cấp dưỡng cho 2 con bị hại. Sau bản án này, bị cáo Võ Thành Kha làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo án sơ thẩm, vào khoảng 19 giờ ngày 30-8-2016, Kha cùng người quen tổ chức nhậu tại ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng. Một lúc sau, anh Võ Hùng Linh (37 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) đến nhậu cùng. 

Trong lúc nhậu Kha nhắc lại việc anh Linh đã dùng ly đánh anh ruột Kha gây thương tích 2 tuần trước. Sau đó, anh Linh và Kha xảy ra cự cãi, ẩu đả và được mọi người can ngăn.

Kha tức giận bỏ về nhà rồi quay lại quán cùng 1 con dao và đèn pin có chức năng phóng điện. Kha tấn công anh Linh nhưng anh chống cự. Trong lúc bị anh Linh vật ngã, Kha dùng đèn pin phóng điện tính chích bạn nhậu nhưng đèn hết pin nên Kha lấy đâm dao thẳng vào ngực làm anh Linh tử vong. 

Sau khi gây ra án mạng, Kha đến nhà người thân trốn và hôm sau ra cơ quan công an đầu thú.

Ý kiến của bạn

Bình luận