Trả giá của kẻ nảy lòng tham khi đi rút tiền ở cây ATM

Đường dây nóng 21/04/2017 06:19

Thấy thẻ ATM của người giao dịch trước bỏ quên còn nhiều tiền bên trong, Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách chuyển hơn 31 triệu đồng sang tài khoản của mình.

img4910
Bị cáo Hiển tại tòa. Ảnh: T.T.

Ngày 20/4, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Quang Hiển (35 tuổi, ở quận Long Biên) ra xử phúc thẩm tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, trung tuần tháng 12/2015, anh Minh (ở quận Long Biên) ra cây ATM của một ngân hàng lớn tại Hà Nội để rút tiền. Sau khi nhận tiền, anh Minh ra về quên không kết thúc giao dịch để nhận lại thẻ ATM của mình ở máy.

Vừa lúc đó, Nguyễn Quang Hiển xuất hiện. Nhìn thấy trên màn hình máy ATM hiện dòng chữ “Bạn có thực hiện tiếp giao dịch không?, Hiền đã ấn nút “Có”.

Kiểm tra số dư tài khoản thẻ của anh Minh thấy có 32 triệu đồng, Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách chuyển số tiền hơn 31 triệu đồng sang tài khoản của mình. Xong việc, anh ta phi tang thẻ ATM của anh Minh rồi về quê ăn Tết.

Với hành vi trên, cuối tháng 12/2016, Hiển bị cấp sơ thẩm tuyên 12 tháng tù về tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhận thấy bản án sơ thẩm trên quá nặng, bị cáo kháng cáo xin chuyển thành án treo và được cấp phúc thẩm chấp nhận sau khi nghị án.

Ý kiến của bạn

Bình luận