TP.HCM trông vào xe sang về cuối năm để bù giảm thu ngân sách

Doanh nghiệp 21/06/2018 15:17

Với lượng xe sang đã được các doanh nghiệp nhập khẩu lên kế hoạch, ước tính Cục Hải quan TP.HCM có thể thu ngân sách Nhà nước thêm khoảng 3.000-4.000 tỉ đồng vào những tháng cuối năm.

 

TP.HCM trông vào xe sang về cuối năm để b
Xe hơi về VN vẫn đang nhỏ giọt khiến cơ quan hải quan đang giảm thu - Ảnh: N.Bình

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng cho biết dự kiến cuối quý 3 và đầu quý 4-2018, một lượng lớn ô tô dòng sang nhập khẩu từ châu Âu và Bắc Mỹ sẽ vào Việt Nam theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. 

Với lượng xe đã được các doanh nghiệp nhập khẩu lên kế hoạch, ước tính Cục Hải quan TP.HCM có thể thu ngân sách Nhà nước thêm khoảng 3.000-4.000 tỉ đồng, giải quyết phần nào tình trạng giảm thu hiện nay của đơn vị này.

Theo Cục Hải quan TP, 5 tháng đầu năm 2018 kim ngạch ô tô nhập khẩu dưới 9 chỗ của cả nước đạt khoảng 248 triệu USD, riêng TP.HCM chỉ đạt 21,512 triệu USD, chỉ chiếm 8,67% tổng kim ngạch mặt hàng này cả nước.

Điều này cho thấy ô tô về TP.HCM đang ít hơn nhiều địa phương khác, tác động vào số thu ngân sách Nhà nước của Cục hải quan TP.HCM.

Theo đó, thu ngân sách Nhà nước từ ô tô của đơn vị hiện chỉ đạt xấp xỉ 2.000 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lên đến 7.400 tỉ đồng. 

Ngoài ra, các dòng thuế FTA có hiệu lực từ đầu năm 2018 cũng làm cho mỗi tháng, hải quan TP.HCM thất thu thêm 700 đến 800 thỉ đồng. Riêng trong 5 tháng 2018 giảm thu từ các dòng thuề FTA đã lên khoảng 4.000 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Hải quan TP.HCM giảm thu lên đến 9.400 tỉ đồng, chỉ đạt gần 50.100 tỉ đồng, trong khi chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước được giao, năm 2018 cho Hải quan TP.HCM phải thu được 108.000 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận