TPHCM: Thay "ghế" nhiều vị trí chủ chốt các Đội thanh tra giao thông

Tác giả: Minh Nghĩa

saosaosaosaosao
Xã hội 27/12/2017 16:27

Việc thay đổi vị trí chủ chốt 10 đội TTGT và các thanh tra viên các đội nhằm phòng ngừa hành vi tiêu cực trong lực lượng thanh tra GTVT


111842-img_4688
Chánh Thanh tra Trần Quốc Khánh thông tin trước báo chí tại trụ sở TTGT TPHCM

Ngày 27/12, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Hồ Chí Minh Trần Quốc Khánh cho biết: đã hoàn thành việc chuyển đổi vị trí công tác nhiều cán bộ chỉ huy, thanh tra viên thuộc 10 Đội Thanh tra giao thông trực thuộc.

Theo đó ông Lê Văn Thường đang ở đội 8 chuyển sang làm đội trưởng Đội 1 (Đội cơ động, chuyên đề), còn Đội TTGT số 8 (địa bàn Quận 5, 8, 10, Tân Bình, Tân Phú) là ông Lâm Trường Sơn làm đội trưởng được luân chuyển từ Đội TTGT số 4. Nguyên đội trưởng đội 1 Đàm Phan Phát chuyển sang làm đội trưởng Đội TTGT số 2 (đường thủy nội địa).

Với Đội TTGT số 4 (địa bàn Quận 6, 11, Bình Tân, Bình Chánh) tạm thời do ông Nguyễn Đăng Khoa từ đội TTGT số 3 về làm Phó đội trưởng phụ trách . Đội TTGT số 3 (địa bàn Quận 1,3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp) do ông Lâm Văn Thành làm đội trưởng.

TTGT
Đội TTGT Cơ động - chuyên đề xử lý xe vi phạm tại Quận 9 - TPHCM

Đội Tổ chức Tài chính do ông Lý Tấn Tài chuyển từ Đội Tham mưu tổng hợp làm đội trưởng, Đội Tham mưu Tổng hợp do ông Phạm Lê Lâm, phó đội trưởng phụ trách.

Các đội trưởng được giữ nguyên là Đội TTGT số 5 (ông Lê Hoàng Nam, địa bàn Q2, Q9, QThủ Đức), Đội TTGT số 6 – ông Lương Chí Vệ (Q4,7,Nhà Bè, Cần Giờ) và Đội TTGT số 7 – ông Lê Văn Tuấn (Q12, Hóc Môn, Củ Chi).

Ngoài lãnh đạo các đội TTGT được hoán chuyển, Thanh tra Sở GTVT TPHCM còn chuyển đổi vị trí công tác đối với 24 nhân sự là thanh tra viên, chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ giữa các đội thanh tra trực thuộc.

Như vậy từ khi về nhậm chức Chánh Thanh tra sở GTVT TPHCM (1/3/2017), trong vòng 9 tháng còn lại của năm 2017, ông Trần Quốc Khánh đã kiện toàn lại bộ máy thanh tra sở, vốn có nhiều lùm xùm từ trước trong dư luận.

Việc chuyển đổi lần này theo ông Khánh là đúng quy định của Chính phủ về thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác đối với cán bộ công chức, viên chức, tạo điều kiện cho cán bộ của mình nắm bắt thêm các địa bàn khác, và quan trọng hơn là phòng ngừa những tiêu cực có thể xảy ra khi nắm một địa bàn quá lâu.

Ý kiến của bạn

Bình luận