Tp.HCM: Tăng giá vé 40% dịp Lễ 30/4 và 1/5

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
24/04/2017 16:06

Các đơn vị vận tải hoạt động tại bến xe Miền Tây, Miền Đông cũng đã thống nhất kê khai giá phụ thu dịp lễ 30-4 là không quá 40%

IMG_9448
Giá vé tại khu vực Bến xe Miền Tây- Tp.HCM tăng 40% trong dịp lễ này

Để đảm bảo công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm nay, các đơn vị vận tải hành khách tại 2 bến xe Miền Tây và miền Đôgn TP.HCM đã xây dựng kế hoạch phục vụ dịp lễ này và cùng các đơn vị thống nhất không tăng giá vé quá 40% để phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo ông Trần Văn Phương, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây cho biết: Dự báo lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây trong dịp này tương đương so với lượng hành khách đi lại dịp Lễ 30/4 năm 2016. Tuy nhiên năm nay lịch nghỉ là hai ngày cuối tuần nên trong ngày 29/4 (thứ bảy), lượng hành khách có thể đạt từ 56.000 đến 58.000 khách / ngày. Trong đó khu vực ủy thác Bến bán vé đạt từ 14.000 đến 16.000 khách / ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Bà Rịa Vũng Tàu.

Cũng theo dự kiến, lượng khách tại bến xe sẽ tăng từ chiều tối thứ 6 đến hết thời gian phục vụ lễ. Vì vậy, chủ trương của bến xe Miền Tây là sẽ tổ chức phục vụ dịp Lễ 30/4 trong 05 ngày, từ ngày 28/4 đến hết ngày 02/5 (từ thứ sáu đến hết ngày thứ ba).

Trong ngày 28/4, mức phụ thu không quá 20% áp dụng từ 16 giờ chiều. Còn riêng hai ngày cao điểm là 29 và 30 giá vé sẽ tăng 40%. Các đơn vị vận tải phải điều động xe phục vụ tốt hành khách đi lại không để tình trạng ùn ứ khách tại các bến.

IMG_9464
Hành khách đến mua vé tại khu vực bến xe này

Đối với khu vực bến xe Miền Đông, các đơn vị cũng đã thống nhất không tăng giá vé quá 40%. Và việc tăng giá vé này sẽ tùy thuộc vào từng khu vực đến và đi. Trong đó, các tuyến thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá vé tăng không quá 30% từ ngày 29/4 đến hết ngày 30/4. Các tuyến thuộc tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai phụ thu không quá 30% từ 14h00 ngày 28/4 đến trước 14h00 ngày 30/4. Các tuyến thuộc khu vực Cao Nguyên (Tây Nguyên, Lâm Đồng), Ninh Thuận, Bình Thuận đến Quảng Ngãi cũng phụ thu không quá 40% từ 14h00 ngày 28/4 đến trước 14h00 ngày 30/4.

Do lịch nghỉ lễ năm nay dài ngày và rơi vào các ngày cuối tuần, nên  dự kiến lượng hành khách về quê cũng rất cao. Do đó các đơn vị bến xe trên địa bàn Tp.HCM cũng đã chuẩn bị các phương án để phục vụ hành khách một cách tốt nhất, đảm bảo an toàn và chất lượng phục vụ cho người dân trong suốt hành trình. 

Ý kiến của bạn

Bình luận