TP.HCM tặng 59 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho người nghèo chống dịch Covid-19

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Xã hội 08/04/2020 17:04

Toàn bộ 59 tấn gạo và các nhu yếu phẩm sẽ được trao đến người già, người neo đơn có hoàn cảnh khó khan trong thời gian chống dịch Covid-19.

Bản sao 92481751_607525596514270_1959322737080008
Thành Đoàn TP.HCM cùng các mạnh thường quan quyên góp hỗ trợ tặng 59 tấn gạo và nhu yếu phẩm cho người nghèo chống dịch Covid-19.

Ngày 8/4, Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức hoạt động tặng nhu yếu phẩm cho 24 quận, huyện trên địa bàn Thành phố nhằm giúp đỡ những người già trên 60 tuổi, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid–19.

Cụ thể, Thành Đoàn TP.HCM sẽ vận chuyển tới các địa phương 59 tấn gạo, hơn 35 ngàn quả trứng gà, 2.000 thùng mì tôm, 6 ngàn chai nước chấm, 2 tấn trái cây, 6.000 phần trà và đồ hộp, 12 ngàn khẩu trang và 6.000 bánh xà phòng (tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng).

Bản sao 92464050_1055804188138959_759260813893566
Đại diện các Quận, Huyện tới nhận gạo và nhu yếu phẩm về phát cho người già, người neo đơn.

Thành Đoàn TP.HCM sẽ thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khó khăn tại 24 quận, huyện: nắm tình hình, trao tặng quà tận nơi và hỗ trợ người dân trong sinh hoạt hằng ngày, thực hiện khai báo y tế.

Mỗi quận huyện sẽ lập danh sách những người được nhận quà trong đợt này. Theo đó, mỗi người dân sẽ nhận được 10kg gạo, 10 gói mì, 1 chai nước chấm, 6 vỉ trứng gà, 2 khẩu trang vải và trái cây.

IMG_4889
2.000 thùng mì tôm sẽ được hỗ trợ cho người dân.

Ông Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với các mạnh thường quân kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Nhằm tránh việc tụ tập đông người chúng tôi đã tổ chức tại nhiều điểm để chuyển toàn bộ nhu yếu phẩm đến các quận, huyện sau đó các địa phương sẽ trực tiếp trao cho người dân” 

Ý kiến của bạn

Bình luận