Tp.HCM: Người dân đổ dồn về các bến xe gây kẹt cứng

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Xã hội 28/04/2018 07:36

Các tuyến đường dẫn ra bến xe Miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13....ùn ứ nghiêm trọng, các phương tiện xếp hàng dài

IMG_2184
Các phương tiện nối đuôi nhau trên nhiều tuyến đường đổ về bến xe Miền Đông

Chiều tối ngày 27/4, nhiều người dân sinh sống và làm việc tại Tp.HCM bắt đầu đổ ra bến xe Miền Đông đi về quê, du lịch gây ùn ứ nghiêm trọng.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, khu vực các đường như Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Kiệm.... bắt đầu có hiện tượng xe đông, di chuyển chậm. Lúc này lực lượng CSGT các Quận cũng đã có mặt để phân luồng và điều tiết giao thông.

30995658_1549346081842984_997731868_n
Đường Nguyễn Kiệm cũng ùn tắc từ rất sớm

 

IMG_2164
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng rơi vào tình trạng tương tự

 

IMG_2166
Các phương tiện di chuyển hỗn loạn giữa dòng xe

 Tuy nhiên từ 18 giờ đến 19 giờ, lượng phương tiện đổ dồn về các bến xe, cộng thêm vào giờ tan tầm nên nhiều nơi xuất hiện ùn tắc cục bộ.

Có mặt tại khu vực Cổng số 4 (Cổng ra) của Bến xe Miền Đông, phóng viên ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài.  Mặc dù CSGT và nhân viên của bến xe ra sức điều tiết các phương tiện, phân bố tài xuất bến, tuy nhiên tình hình ùn tắc vẫn không thuyên giảm.

IMG_2179
Người dân mệt mỏi dịch chuyển từng chút một

 

IMG_2176
Lực lượng CSGT cũng bị các phương tiện "bủa vây"

 Tình trạng ùn tắc kéo dài từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, qua khu vực bến xe cho đến khu vực chân cầu Bình Triệu khiến nhiều người dân khổ sở tìm đường di chuyển.

IMG_2183
Khu vực chân cầu vượt Bình Triệu - Phạm Văn Đồng cũng "chết đứng" bởi các dòng xe

 Đến gần 20 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ tại các cửa ngõ mới được thuyên giảm, giao thông tại các khu vực nói trên mới trở lại thông thoáng.

Ý kiến của bạn

Bình luận