Tp.HCM: Khởi công xây dựng dự án nút giao thông Mỹ Thủy

Tác giả: Sơn Khê

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 03/06/2016 16:25

Dự án được xây dựng trong 2 năm với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ giúp kéo giảm ùn tắc giao thông.

IMG_4337
 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan tiến hành nghi thức khởi công dự án 

Sáng 3/6, Sở GTVT Tp.HCM tổ chức lễ khởi công xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, thuộc Quận  2, Tp.HCM. Đây là khu vực của ngõ phía Đông của thành phố tuy nhiên thường xuyên xảy ra ùn tắc gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Nút giao Mỹ Thủy là một trong nút giao thông trọng điểm của thành phố, có mật độ giao thông rất lớn, nhất là lượng xe tải, container lưu thông theo hướng Bắc - Nam và ra vào cảng Cát Lái. Nhưng hiện nay, nút giao này  không thể đáp ứng yêu cầu về giao thông dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ giúp cho tình trạng giao thông của khu vực ổn định và kinh tế phát triển hơn.

Theo thiết kế, nút giao Mỹ Thủy sẽ được chia làm hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 khoảng 888 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 534 tỷ đồng, chi phí GPMB 140 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2018. Giai đoạn 2 (hoàn chỉnh) đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 1.000 tỷ đồng, chi phí GPMB gần 400 tỷ đồng.

IMG_4342
Các cán bộ công nhân viên chuẩn bị ra quân làm việc ngay sau lễ khởi công

Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư) sẽ đầu tư các công đoạn như: Xây dựng 1/2 cầu vượt chính nằm trên Vành đai 2 vượt qua đường Nguyễn Thị Định và rạch Mỹ Thủy; Xây dựng một hầm chui cho các phương tiện giao thông rẽ trái từ đường Vành đai 2 vào đường Nguyễn Thị Định đến cảng Cát Lái; Xây dựng 1/2 cầu Kỳ Hà 3; Xây dựng 1 đường nhánh rẽ phải cho các phương tiện lưu thông từ cảng Cát Lái vào Vành đai 2; Xây dựng các đường chui dành riêng cho xe hai bánh dưới các cầu Kỳ Hà 2, Kỳ Hà 3, Mỹ Thủy; Cải tạo vòng xoay hiện hữu.

Dự án không chỉ giải quyết vấn đề hạ tầng giao thông cho khu vực thành phố mà còn kết nối giao thông với các khu vực lân cạn thông qua cảng Cát Lái, cao tốc Long Thành - Dầu Giây... Từ đó phát triển kinh tế với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu.

Ý kiến của bạn

Bình luận