Tp.HCM: Chấp thuận bố trí vốn ngân sách GPMB mở rộng tuyến Vành đai 2

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Thị trường 27/06/2018 10:01

UBND TP.HCM đã chấp thuận bố trí vốn ngân sách để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng dự án.

IMG-0721
UBND Tp.HCM đã chấp thuận bố trí vốn ngân sách TP thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 

Cụ thể việc bố trí vốn nhằm giải phóng mặt bằng xây dựng đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến xa lộ Hà Nội gồm: đoạn 1 từ cầu Rạch Chiếc trên vành đai phía Đông (cầu Phú Hữu) đến xa lộ Hà Nội bao gồm nút giao thông Bình Thái và đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng thuộc đường vành đai 2 của Thành phố, theo đề xuất trước đó của Sở Giao thông vận tải Tp.HCM.

Được biết, để khép kín tuyến Vành đai 2 còn 4 giai đoạn với chiều dài khoảng 11,7 km và tổng mức đầu tư khoảng 12.540 tỉ đồng. Bốn đoạn cụ thể đó là: Đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội (bao gồm nút giao Bình Thái) dài 3,82 km, rộng 67 m. Đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến ngã ba Linh Đông (đường Phạm Văn Đồng), quận Thủ Đức dài 2 km, rộng 67 m.  Đoạn 3 từ ngã ba Linh Đông (đường Phạm Văn Đồng) đến nút giao Gò Dưa dài 2,75 km, rộng 67 m. Đoạn 4 từ nút giao thông An Lập (ngã ba Hồ Học Lãm, quốc lộ 1) đến đường Nguyễn Văn Linh dài 5,3 km, rộng 60 m. Hình thức đầu tư ở bốn đoạn Vành đai 2 này là BT đổi đất lấy công trình cầu, đường.

Như vậy trong bốn đoạn cần khép kín trên thì Tp.HCM xây dựng đoạn 1, 2. Các đoạn còn lại vẫn chưa kêu gọi được các nhà đầu tư để thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận