TP.HCM cấm xe vào nội đô để cổ vũ Olympic Việt Nam, lễ Quốc khánh

01/09/2018 18:21

Nhiều tuyến đường trung tâm được dành cho người dân cổ vũ bóng đá, xem bắn pháo hoa, chiêu đãi các đại diện lãnh sự dịp Quốc khánh.


 

TP.HCM cấm xe vào nội đô để cổ vũ Olymp
Người dân cổ vũ tuyển Olympic Việt Nam (trong trận gặp Hàn Quốc) ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Hữu Khoa.

Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết, từ 6h đến 24h ngày 1/9, tất cả xe tải nặng (ôtô tải trên 2,5 tấn; máy kéo, xe máy chuyên dùng, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô) không được đi vào nội đô thành phố.

Riêng đường Nguyễn Huệ, mọi loại xe đều không được lưu thông từ 14h đến 23h (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Lê Thánh Tôn). Còn đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) hạn chế tất cả xe 17h-20h.

Động thái này nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khi thành phố tổ chức các sự kiện: phục vụ nhân dân cổ vũ trận đấu của tuyển Olympic Việt Nam với tuyển UAE tại phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 15h hôm nay; gặp gỡ các cơ quan đại diện lãnh sự nhân dịp Lễ Quốc khánh tại trụ sở HĐND và UBND.

Lộ trình thay thế: đường Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (hoặc Võ Văn Kiệt) – Pasteur - Lê Thánh Tôn; đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn hoặc đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi (hoặc Võ Văn Kiệt) - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Ngoài ra, để phục vụ việc bắn pháo hoa tại nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2), từ 20h ngày 2/9 đến 4h ngày 3/9, xe máy bị cấm lưu thông tại đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Ký Con đến đầu hầm sông Sài Gòn); hầm Thủ Thiêm; Mai Chí Thọ (đoạn từ hầm sông Sài Gòn đến Nguyễn Cơ Thạch).

Từ 20h đến 21h30 ngày 2/9, cấm tất cả xe đi vào đường: Nguyễn Tất Thành (đoạn Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội); Tôn Đức Thắng (đoạn Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội); Đồng Khởi (đoạn Ngô Đức Kế đến Tôn Đức Thắng); Hải Triều (đoạn Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ); Hàm Nghi (đoạn Hồ Tùng Mậu đến Tôn Đức Thắng); Nguyễn Huệ (đoạn Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng); Mạc Thị Bưởi và Ngô Đức Kế (đoạn Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Lộ trình thay thế từ quận 1 về quận 2: Võ Văn Kiệt - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Công trường Quách Thị Trang - Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ (quận 2).

Hướng từ quận 1 đi quận 4: Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thái Bình hoặc Nguyễn Công Trứ - Calmette - cầu Calmette - Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Hướng từ quận 2 đi quận 1: Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Hướng từ quận 4 đi quận 1: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ - cầu Calmette - Calmette - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Công trường Quách Thị Trang - Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - Tôn Đức Thắng.

Ý kiến của bạn

Bình luận