TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường cho 4.000 người diễn tập an ninh

Xã hội 12/12/2019 20:56

Theo kế hoạch, vào ngày 15-12, Công an TP.HCM phối hợp với các sở ngành tổ chức tổng diễn tập xử lý các tình huống an ninh trật tự với sự tham gia của hơn 4.000 người.

 

logo-hop-bao-1576130104275787985756
Buổi họp báo thông tin về diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA

Sáng 12-12 tại Trung tâm báo chí TP.HCM (Q.1, TP.HCM), Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM - và ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM - chủ trì họp báo "Thông tin về diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM năm 2019".

Buổi diễn tập dự kiến có sự tham gia của hơn 4.000 người thuộc nhiều đơn vị gồm: Ban tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và một số đơn vị cơ quan trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết buổi diễn tập nhằm tăng cường sự chủ động của lực lượng chức năng và người dân thành phố trước các tình huống về an ninh trật tự.

Các nội dung diễn tập gồm: chống khủng bố, phá hoại, cứu hộ cứu nạn, xử lý chất độc, chất hóa học... Qua đó, đánh giá khả năng ứng phó của các lực lượng vũ trang thành phố, các sở ngành trong hệ thống chính trị.

Năm nay TP.HCM sẽ diễn tập 4 tình huống.

Tình huống 1: Các đối tượng thành phần xấu lợi dụng không gian mạng để kích động, thành lập các tổ chức, hội nhóm trên mạng để thông tin xuyên tạc, âm mưu kích động, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Tình huống 2: Diễn ra tình trạng gây rối an ninh trật tự tại Cảng hành không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tình huống 3: Hàng trăm đối tượng sử dụng xe gắn máy, phương tiện cơ giới gây rối an ninh trật tự tại trung tâm TP, tấn công các trụ sở của cơ quan Nhà nước.

Tình huống 4: Bọn khủng bố lợi dụng tình hình phức tạp trên để tấn công trụ sở, cơ quan Nhà nước để bắt giữ cán bộ, nhân viên và quần chúng nhân dân trước tình huống giả định đe dọa cho nổ trụ sở và sát hại con tin.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trước tình hình an ninh trật tự phức tạp, để có quyết định cho buổi diễn tập vào ngày 15-12, lãnh đạo TP, các cơ quan chức năng TP đã nghiên cứu, triển khai các tình huống giả định để khi xảy ra chúng ta có thể ứng phó hiệu quả. Không chỉ từ cơ quan chức năng mà người dân, cán bộ, nhân viên ở các cơ quan khi xảy ra đều có thể ứng phó.

Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giám đốc Trung tâm an ninh hàng không - cho hay thời gian diễn ra diễn tập tại Cảng hàng không quốc tế, đơn vị này sẽ thông báo cho hành khách biết, đồng thời sẽ đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của hành khách.

Còn Trung tá Nguyễn Thành Nguyên - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM - cho biết sẽ phối hợp với quân đội xử lý tình huống 4, trong đó có sử dụng phương tiện đặc chủng, phát hiện được các chất độc gây nguy hại như thế nào và sẽ có phương án phương tiện hợp lý để triển khai cô lập, xử lý, tiêu tẩy.

Phân luồng giao thông phục vụ diễn tập

Theo Thượng tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM - để phục vụ cho buổi diễn tập, PC08 sẽ phối hợp Sở Giao thông vận tải TP.HCM cấm một số tuyến đường vào khoảng thời gian từ 6-10h ngày 15-12.

Theo đó các tuyến đường hạn chế lưu thông gồm Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du thuộc quận 1 và quận 3. Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Hướng từ quận 5 đi quận 2 (theo hướng Tây - Đông):

Lộ trình 1: từ đường Nguyễn Thị Minh Khai -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Lý Tự Trọng -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Thị Minh Khai, hoặc đường Nguyễn Thị Minh Khai -> đường Huyền Trân Công Chúa -> đường Thủ Khoa Huân -> đường Lý Tự Trọng -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình 2: từ đường Nguyễn Thị Minh Khai -> đường Trương Định -> đường Điện Biên Phủ -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Thị Minh Khai, hoặc đường Nguyễn Thị Minh Khai -> đường Cách Mạng Tháng Tám -> đường Điện Biên Phủ -> đường Mạc Đỉnh Chi -> đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Hướng từ quận 2 đi quận 5 (theo hướng Đông - Tây):

Lộ trình 1: từ đường Lê Duẩn -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Du -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hoặc đường Cách Mạng Tháng Tám).

Lộ trình 2: từ đường Lê Duẩn -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Đình Chiểu -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Võ Văn Tần.

Lộ trình 3: từ đường Trần Cao Vân -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Đình Chiểu -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lộ trình 4: từ đường Trần Cao Vân -> đường Hai Bà Trưng -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Hướng từ quận 3 đi quận 4 (theo hướng Bắc - Nam):

Lộ trình 1: đường Phạm Ngọc Thạch -> đường Nguyễn Đình Chiểu -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Lý Tự Trọng -> đường Đồng Khởi.

Lộ trình 2: đường Phạm Ngọc Thạch -> đường Điện Biên Phủ -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Du -> đường Đồng Khởi.

Lộ trình 3: đường Phạm Ngọc Thạch -> đường Võ Thị Sáu -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Lý Tự Trọng -> đường Đồng Khởi.

Lộ trình 4: đường Phạm Ngọc Thạch -> đường Điện Biên Phủ -> đường Mạc Đỉnh Chi -> đường Lê Duẩn -> đường Tôn Đức Thắng -> cầu Khánh Hội -> đường Nguyễn Tất Thành.

Hướng từ quận 4 đi quận 3 (theo hướng Nam - Bắc):

Lộ trình 1: từ đường Pasteur -> đường Nguyễn Du -> đường Trương Định -> đường Điện Biên Phủ -> đường Pasteur.

Lộ trình 2: từ đường Pasteur -> đường Lý Tự Trọng -> đường Hai Bà Trưng -> đường Nguyễn Đình Chiểu -> đường Pasteur.

Lộ trình 3: từ đường Pasteur -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Trương Định -> đường Điện Biên Phủ -> đường Pasteur.

Lộ trình 4: từ đường Nguyễn Tất Thành -> cầu Khánh Hội -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Đinh Tiên Hoàng -> đường Võ Thị Sáu -> đường Pasteur -> đường Trần Quốc Toản -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Ý kiến của bạn

Bình luận