TP HCM muốn vay Đan Mạch 15 triệu USD để chống ngập

Thị trường 28/10/2017 15:54

Tiền này nhằm xây dựng chương trình quản lý và hệ thống cảnh báo lũ sớm cho TP HCM.


 

TP HCM muốn vay Đan Mạch 15 triệu USD để ch
Trong 10 năm qua TP HCM đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng để giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn. Ảnh: An Nhơn.

Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM vừa kiến nghị UBND thành phố chấp thuận cho Trung tâm chống ngập thực hiện dự án Quản lý tích hợp ngập lụt đô thị thành phố bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Đan Mạch.

Số tiền này được dùng để hiện đại hóa, mở rộng hệ thống quan trắc khí tượng, mưa, thủy văn và các trạm rada dự báo mưa; xây hệ thống quản lý, chia sẻ dữ liệu quan trắc và dự báo giữa Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ và Trung tâm chống ngập.

Nguồn tiền còn để xây dựng bản đồ nguy cơ rủi ro ngập lụt, quy trình vận hành các công trình chống ngập cũng như hệ thống cảnh báo rủi ro đến người dân… Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 đến 2022.

Ngập nước do mưa lớn và triều cường đang là vấn đề bức xúc của người dân TP HCM. Thời gian qua, chính quyền đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng xây dựng các dự án chống ngập. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, biến đổi khí hậu, thiếu vốn... khiến hiệu quả chưa cao.

Mới đây nhất, trận mưa lớn hơn 206 mm sáng 13/10 diễn ra trên diện rộng ở trung tâm (quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh và một phần quận Gò vấp, Tân Bình); phía Tây thành phố (các quận Bình Tân, Tân Phú và một phần huyện Bình Chánh); phía Bắc (quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi và một phần quận Tân Bình) đã gây ngập 12 tuyến đường, tụ nước trên 15 tuyến khác.

TP HCM đã nghiên cứu nhiều giải pháp từ xây hồ điều tiết, hoặc sử dụng máy bơm công suất lớn chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh...

Tại hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ đầu tháng 10, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố đang cùng các cơ quan Trung ương bàn thảo, mời chuyên gia từ Hà Lan tư vấn xây đê, hồ chứa nước mưa ở khu vực Cần Giờ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang nghiên cứu, dự trù kinh phí khoảng 6 tỷ USD, cho tuyến đê hơn 20 km, kéo dài từ Gò Công (Tiền Giang) đến gần Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với giải pháp này, khi mưa, nước từ thành phố sẽ chảy xuống hồ chứa khổng lồ ở Cần Giờ, chấm dứt ngập trong nội thành. Ngoài ra, khi thủy triều lên thì hệ thống đê sẽ ngăn nước đổ vào hệ thống sông, không còn gây ngập khu vực dân cư.

Ý kiến của bạn

Bình luận