TP HCM lo mất điện toàn trung tâm vì nạn trộm cắp vặt

Xã hội 20/09/2017 08:46

Hệ thống cáp ngầm cung cấp điện toàn bộ trung tâm Sài Gòn nhiều lần bị kẻ gian cắt trộm thiết bị, có thể gây hậu quả lớn.

 

TP HCM lo mất điện toàn trung tâm vì nạn trộm cắp
Hệ thống trạm biến áp Tao Đàn. Ảnh: PTC4.

Ngày 19/9, làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, ông Võ Đình Thủy - Giám đốc Công ty truyền tải điện 4 (PTC4) - cho biết, truyền tải điện TP HCM có chức năng truyền tải điện cao áp từ 220kV đến 500kV, cung cấp điện cho thành phố và chiếm hơn 12,5% tổng sản lượng điện truyền tải quốc gia.

Trong hệ thống lưới điện cung cấp cho TP HCM, cáp điện ngầm 220kV Nhà Bè - Tao Đàn là hệ thống xương sống, cấp điện cho toàn bộ khu vực trung tâm gồm quận 1, 3, 5, 10.

"Dù đã xây dựng và diễn tập phương án, giải pháp thay thế phòng ngừa mất điện trạm Tao Đàn, song vẫn có những sự cố kẻ gian cắt trộm thiết bị khiến ngành điện thót tim", ông Thủy nói.

Về vấn đề này, Giám đốc Truyền tải điện TP HCM Bùi Văn Hoàng cho hay, đường dây cáp ngầm Nhà Bè – Tao Đàn có đoạn phải đi dưới lườn các cây cầu. Vừa qua, tại khu vực cầu Kênh Tẻ (quận 4), kẻ gian đã chui vào phá tấm chắn, cắt lấy dây đồng tiếp địa.

"Theo giá thị trường, đoạn dây đồng đó chỉ bán được khoảng một triệu đồng nhưng kỹ thuật lắp trả lại phải mất hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, chưa kể nếu có sự cố xảy ra thì thiệt hại không tính nổi", ông Hoàng lo lắng.

Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay trên địa bàn TP HCM xảy ra 16 trường hợp mất cắp thiết bị trên hệ thống lưới điện, chủ yếu mất thanh dằn trụ điện đường dây 500kV cao thế. Đặc biệt, ở khu vực vắng vẻ như huyện Nhà Bè, có trụ điện bị mất hàng chục thanh dằn, gây nguy cơ ngã đổ trụ điện 500kV.

Theo ông Hoàng, hiện chỉ có hệ thống đường dây 500kV đợt một (thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chỉ đạo xây dựng) được đưa vào danh mục công trình trọng điểm liên quan an ninh quốc gia. Riêng hệ thống cáp ngầm 220kV Nhà Bè – Tao Đàn, cũng như nhiều hệ thống truyền tải điện 500kV đợt 2, 3 chưa được đưa vào danh mục.

Vì vậy, nếu bắt được thủ phạm trộm thiết bị điện cũng chỉ xử phạt nhẹ, rất khó truy cứu trách nhiệm hình sự, không đủ răn đe.

Truyền tải điện TP HCM đề nghị Đoàn Đại biểu kiến nghị Thủ tướng xem xét, đưa các hệ thống này vào danh mục công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia. Khi đó, người nào lấy cắp một con ốc cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngành điện thành phố cũng kiến nghị xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn của các tuyến đường dây 500kV. Ngoài ra, họ đề nghị Công an TP HCM sớm ký quy chế phối hợp bảo vệ, xây dựng phương án phòng chống khủng bố lưới truyền tải điện.

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê đồng ý với kiến nghị của truyền tải điện. Tuy nhiên, đại biểu Khuê lo ngại, theo dự báo năm 2020 rơi vào tình trạng thiếu điện gay gắt nên ngành điện ngay từ bây giờ phải có giải pháp dự trù.

Ý kiến của bạn

Bình luận