TP. HCM chỉ còn 8 "điểm đen" TNGT

Tác giả: Mỹ Lệ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 20/06/2020 05:15

TP.HCM đã xoá 29 điểm đen TNGT bên cạnh đó kéo giàm ùn tắc trên nhiều tuyến đường.

IMG_4369
Tp.HCM đã tích cực kéo giảm ủn tắc TNGT

Theo Sở GTVT TP.HCM, đến cuối năm 2019, trên địa bàn Thành phố có 12 điểm đen, trong đó có 04 điểm không tiếp tục xảy ra tai nạn và được Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố thống nhất xóa khỏi danh sách điểm đen. Tính đến tháng 6 năm 2020, trên địa bàn còn lại 08 "điểm đen" TNGT trong 6 tháng đầu năm 2020 không phát sinh  nên tổng số "điểm đen" TNGT hiện nay là 08 điểm gồm: Trước số 235 Nguyễn Văn Cừ (Quận 1); đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ đường Yersin đến Nguyễn Thái Học; nút giao thông Mỹ Thủy; cầu Nguyễn Tri Phương; đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ trụ điện NDT/T170C đến trụ điện T173C; cầu Sài Gòn 2; cầu Bình Lợi 1; vòng xoay An Sương.

 Sở GTVT đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc công bố xóa đối với 06/28 điểm chuyển biến tốt và bổ sung các điểm phát sinh mới để xây dựng kế hoạch tập trung xử lý trong năm 2020; đối với 22 điểm còn lại (chuyển tiếp từ cuối năm 2019), qua theo dõi đến tháng 6 năm 2020 có 07 điểm chuyển biến tốt, 11 điểm có chuyển biến nhưng còn phức tạp, 04 điểm không chuyển biến.

 Theo ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết: Trong việc thực hiện chương trình giảm ùn tắc, TNGT đã có chuyển biến tốt từ 37 điểm xuống còn 11 diểm. Số vụ TNGT trong những năm qua đều giảm. Tuy nhiên hiện nay việc đầu tư kết cấu hạ tầng của Thành phố vẫn chưa tương xứng, trong khi nguồn vốn hạn hẹp dần đang là một khó khăn thách thức mà địa phương đang phải đối diện. 

Bên cạnh đó, trong 3 tháng vừa qua, đơn vị đã triển khai thực hiện ghi hình để xử phạt vi phạm hành chính thông qua hệ thống camera giám sát giao thông. Trong đó Thanh tra Sở đã ban hành: 565 thông báo gửi chủ phương tiện. Có 94/460 trường hợp sau khi nhận được thông báo đã đến Thanh tra Sở giải quyết theo quy định (chiếm tỷ lệ khoảng 20,43%). Qua làm việc với các trường hơp sau khi nhận thông báo đến giải quyết vụ việc, Thanh tra Sở đã lập 94 biên bản vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt  hơn 54 triệu. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn là 04 trường hợp. Bên cạnh đó có 105/565 trường hợp trả lại do không đến được người nhận, địa chỉ không chính xác, địa chỉ không cụ thể,…(chiếm tỷ lệ khoảng 18,58%). Còn 460/565 trường hợp chờ giải quyết.

Qua đánh giá, công tác xử lý vi phạm thông qua hình ảnh đã phát huy được hiệu quả, tình trạng các phương tiện dừng xe, đỗ xe trên các tuyến đường đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện tình hình giao thông và nâng cao năng lực thông hành trên các tuyến đường. Cụ thể, qua hệ thống camera nhận thấy nhiều tuyến đường số lượng phương tiện dừng đỗ xe đã giảm nhiều (tuyến đường Điện Biên Phủ giảm 40%, đường Trường Sơn giảm 32%, đường Nguyễn Thái Học giảm 56%, đường Lê Duẩn giảm 62%...)

 

Ý kiến của bạn

Bình luận