TP HCM cấm đậu, dừng xe trên đường Trường Sa, Hoàng Sa

19/03/2016 15:16

Sở GTVT TP.HCM tiếp tục cắm biển cấm dừng, đỗ xe trên hai tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc–Thị Nghè nhằm đảm bảo trật tự giao thông.

Ngày 19/3, Sở GTVT cho biết vừa lắp biển cấm dừng và đỗ xe trên đường Trường Sa và Hoàng Sa thuộc địa bàn quận 1, 3, Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh theo giờ.

Cụ thể kể từ 6h ngày 26/3, đoạn từ đường Út Tịch đến cầu Lê Văn Sỹ (đoạn tổ chức lưu thông 1 chiều) cấm đỗ xe trong khung giờ từ 6h-22h. Đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Thị Nghè (đoạn tổ chức lưu thông 2 chiều): Phía bờ kênh là cấm dừng xe và đỗ xe; còn về phía nhà dân là cấm đỗ xe.

TP HCM cấm đậu, dừng xe trên đường Trưo
Khách du lịch quốc tế đi bộ từ khách sạn ra bến xe buýt 23/9 sau khi có lệnh cấm đỗ trên tuyến đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 - Ảnh: Phước Tuần

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các quận 1, 3, Tân Bình, Phú Nhuận và quận Bình Thạnh bố trí lực lượng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định dừng đỗ xe trên 2 tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa để lặp lại trật tự giao thông.

Trước đó Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa cho cắm biển cấm xe trên 9 chỗ dừng đậu ở đường Mai Chí Thọ (quận 2) trong thời gian 6-10h và 16-20h hàng ngày. Tuyến đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Cống Quỳnh) cũng cấm đỗ đối với các xe trên từ 29 chỗ ngồi trở lên từ 6h-24h.

Xe dưới 29 chỗ được phép dừng trong các ô đỗ xe không quá 5 phút để lên xuống khách. Xe khách từ 29 chỗ trở lên được bố trí dừng trả khách ở bến xe buýt trong công viên 23/9. Đặc biệt xe khách chuyên chở khách du lịch phải đậu tại bến xe buýt này để đón trả khách du lịch. 

Việc cấm hàng loạt tuyến đường dừng xe, đỗ xe là động thái mạnh của Sở Giao thông vận tải nhằm lập lại trật tự An toàn giao thông sau rất nhiều phản ảnh của người dân gửi đến đường dây nóng Thành ủy từ trước đến nay. 

Ý kiến của bạn

Bình luận