Top 10 tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2017

Doanh nhân 24/12/2017 14:50

Trong năm 2017, thị trường cổ phiếu Mỹ tăng cao kỷ lục, giá dầu tiếp tục lên và thị trường bất động sản Trung Quốc bùng nổ. Tất cả những điều ấy khiến tài sản của những người giàu nhất thế giới cũng tăng trưởng mạnh hơn bao giờ hết.

 

photo-1-1513658050810
Jeff Bezos

Forbes đã theo dõi tài sản của hơn 2.000 tỷ phú trong năm 2017. 10 tỷ phú kiếm được nhiều nhất trong năm vừa qua bổ sung vào tổng tài sản của họ tới 204 tỷ USD, vượt trội so với chỉ 74,7 tỷ năm 2016. Khoảng thời gian theo dõi của Forbes là từ tháng 01/01/2017 tới 14/12/2017.

Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới kể từ tháng 10, cũng chính là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm vừa qua. Cổ phiếu Amazon tăng giá phi mã khiến tổng tài sản của Bezos tăng tới 33,8 tỷ USD. Bezos là một trong ba người Mỹ lọt top 10 tỷ phú kiếm được nhiều nhất năm 2017.

Những nhân vật khác trong danh sách gồm trùm dầu mỏ, khí đốt và viễn thông Ấn Độ Mukesh Ambani, sáng lập kiêm CEO Facebook Mark Zuckerberg, trùm bất động sản Hui Ka Yan...

1. Jeff Bezos

+33,8 tỷ USD

Tổng tài sản: 98,6 tỷ USD

Amazon của Bezos đã có một năm tăng trưởng kỷ lục. Cổ phiếu của hãng này tăng tới 60% so với thời điểm 01/01/2017. Chỉ trong ngày 26/10, khi Amazon báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đầy khả quan, cổ phiếu đã tăng tới 13%. Cùng ngày hôm đó, tài sản của Jeff Bezos tăng 7 tỷ USD chỉ trong vài giờ và giúp ông vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới từ đó tới nay.

2. Hui Ka Yan

+27,4 tỷ USD

Tổng tài sản: 36,5 tỷ USD

Tài sản của ông trùm bất động sản người Trung Quốc này đã tăng gần gấp bốn lần trong năm vừa qua. Điều này bắt nguồn từ việc cổ phiếu tập đoàn Evergrande Group của Hui tăng tới 400% giá trị sau khi công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm tài chính 2017 với doanh thu tăng 115% và lợi nhuận ròng tăng 224%.

3. Bernard Arnault

+23,6 tỷ USD

Tổng tài sản: 40,3 tỷ USD

Tài sản của Arnault phần lớn tới từ số cổ phần của hãng thời trang Christian Dior mà ông nắm giữ. Cổ phiếu Dior đã tăng 52% kể từ đầu năm tới nay và nâng giá trị của họ lên 47 tỷ USD. Arnault còn sở hữu phần lớn cổ phần của LVMH, tập đoàn sản xuất phụ kiện thời trang xa xỉ mà ông điều hành từ năm 1989 tới nay. Cổ phiếu LVMH, công ty kiểm soát tới 70 thương hiệu cao cấp gồm Dom Perignon, Bulgari, Louis Vuitton và Tag Heuer..., cũng tăng 35% trong năm vừa qua.

4. Mark Zuckerberg

+23,6 tỷ USD

Tổng tài sản: 72 tỷ USD

Facebook của Zuckerbeg có một năm tăng trưởng ổn định bất chấp nhiều sóng gió. Cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới đã tăng tới 60%. Tuy vậy, tháng 12 năm 2015, Zuckerberg đã hứa sẽ tặng 99% cổ phiếu của Facebook cho mục đích từ thiện.

960x0-3-1513656125619

5. Ma Huateng

+21,8 tỷ USD

Tổng tài sản: 44,3 tỷ USD

Tỷ phú công nghệ Trung Quốc Ma Huateng và tập đoàn Tencent Holdings nơi ông làm chủ tịch, cũng có một năm 2017 thành công mỹ mãn. Hiện, Tencent đang kiểm soát ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Trung Quốc, WeChat, với hơn 960 triệu người dùng.

Cổ phiếu Tencent đã tăng tới 100% trong năm vừa qua giúp hãng này vượt qua Facebook về mặt giá trị thị trường. Ngoài WeChat, Tencent còn đầu tư rất mạnh vào mảng game với chiến lược thâu tóm những startup, công ty phát triển game đình đám trên toàn cầu.

6. Mukesh Ambani

+18 tỷ USD

Tổng tài sản: 41,1 tỷ USD

Năm nay Ambani, người giàu thứ tư thế giới vào năm 2010, đã góp mặt trong top 20 người giàu nhất thế giới sau 5 năm. Tài sản của ông tăng chủ yếu là nhờ cổ phiếu tập đoàn Reliance Industries lên giá 65% trong năm vừa qua nhờ doanh thu lớn từ mảng hóa dầu. Bên cạnh đó mảng viễn thông của công ty này cũng tăng mạnh, kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2016 tới nay mạng 4G do Reliance Industries cùng đối tác cung cấp đã thu hút được tới 146 triệu khách hàng.

7. Carlos Slim Helu và gia đình

+15,3 tỷ USD

Tổng tài sản: 65,1 tỷ USD

Carlos Slim Helu, người giàu nhất Mexico, đã từng đứng đầu danh sách tỷ phú thế giới của Forbes vào năm 2011. Nhưng từ đó tới nay, vị trí của ông đã bị chiếm bởi những cái tên như Warren Buffett và Amancio Ortega. Giá cổ phiếu của tập đoàn viễn thông América Móvil mà Slim sở hữu đã chạm đáy thấp nhất vào tháng 11/2016 sau 13 tháng sụt giảm.

Năm 2017, cổ phiếu của América Móvil đã tăng khoảng 50%. Ngoài ra, Slim còn sở hữu 17% cổ phần của New York Time, giá cổ phiếu của cơ quan này cũng đang ở trạng thái tốt nhất từ năm 2013 tới nay.

8. Yang Huiyan

+14,8 tỷ USD

Tổng tài sản 22,8 tỷ USD

Nhờ thị trường bất động sản phát triển bùng nổ, tổng tài sản của người phụ nữ giàu nhất châu Á, Yang Huiyan, đã tăng gần gấp ba trong năm 2017. Yang, người sở hữu 57% cổ phiếu của hãng bất động sản Country Garden Holdings - công ty có giá cổ phiếu tăng 201% trong năm qua, thừa hưởng hầu hết tài sản từ người cha Yeung Kwok Keung. Ông Keung thành lập Country Garden Holdings cách đây 20 năm và chính thức IPO vào năm 2007. Từ năm 1997 tới nay, công ty này đã ký kết 384 dự án trên toàn cầu và bán được 3 triệu ngôi nhà.

9. Larry Ellison

+13,3 tỷ USD

Tổng tài sản: 61 tỷ USD

Ellison thành lập công ty Oracle vào năm 1977 và phát triển nó thành một gã khổng lồ trong ngành phần mềm với giá trị lên tới 202 tỷ USD. Trong năm vừa qua, cổ phiếu Oracle tăng 30%. Tuy nhiên, chỉ trong ngày 15/12 sau khi Oracle báo cáo rằng mảng điện toán đám mây của họ có doanh thu ít hơn so với dự đoán của các nhà phân tích, cổ phiếu của họ đã giảm 4%, tài sản của Ellison sụt giảm 2 tỷ USD.

10. Francois Pinault và gia đình

+12,5 tỷ USD

Tổng tài sản: 27,3 tỷ USD

Nắm trong tay tập đoàn Kering, gia đình Pinault kiểm soát một loạt thương hiệu thời trang và phụ kiện xa xỉ gồm Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen và Saint Laurent. Năm 2017, chỉ nhờ doanh thu Gucci tăng mạnh, cổ phiếu của Kering đã tăng tới 80%.

Ý kiến của bạn

Bình luận