Top 10 thương hiệu sản xuất máy bay nổi tiếng nhất thế giới

Sản phẩm 14/03/2017 14:44

Máy bay là phương tiện giao thông và quân sự hiện đại nhất mà con người từng chế tạo được.

 

1Airbus là một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới có trụ sở tại thành phố Toulouse, Pháp. Airbus là một hãng chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của EADS (The European Aeronautic Defence and Space Company). Vào năm 2005, Airbus đã vượt qua hãng sản xuất máy bay Boeing để trở thành thương hiệu sản xuất máy bay có số lượng máy bay được sản xuất lớn nhất Thế Giới. Tính tới thời điểm hiện tại, một nửa số máy bay phản lực trên khắp Thế Giới được sản xuất tại các nhà máy của Airbus. 

2Vào năm 1916 hai kỹ sư Hải quân Hoa Kỳ là William E. Boeing và George Conrad Westervelt đã thành lập công ty hàng không B&W tại thành phố Washington. Sau đó vào năm 1917 công ty chính thức đổi tên thành Boeing Airplane Company và giữ cái tên đó cho tới tận ngày nay.Boeing là thương hiệu hàng không dân dụng và quân sự hàng đầu thế giới với 170.000 nhân viên có thị trường ở 150 quốc gia. Hiện nay, Boeing đang chiếm gần 40% thị phần ở Trung Đông và hãng hy vọng sẽ tăng thị phần tại khu vực này. 

3Antonov là hãng sản xuất máy bay thành lập vào năm 1952 tại Ukraina. Hãng được đặt theo tên Oleg Konstantinovich Antonov, người sáng lập và là nhà thiết kế các loại máy bay An-2, An-24, An-22,... Antonov chuyên chế tạo những máy bay đặc biệt như máy bay trinh sát bên cạnh dòng sản phẩm máy bay dân dụng và quân sự. Antonov cũng sản xuất những máy bay nhỏ gọn để chở hàng hóa và số lượng khách hạn chế. 

4Một hãng sản xuất máy bay mới nổi nhưng có tiềm năng có thể cạnh tranh trực tiếp với Airbus và Boeing đó là Embraer. Embraer thành lập vào năm 1969 do Ozires Silva tại Brazil, đây được coi là công ty đáng tự hào nhất của quốc gia này. Sản phẩm của hãng rất đa dạng từ máy bay tư nhân cho tới các máy bay thương mại. Hiện nay Embraer là hãng sản xuất máy bay thương mại đứng thứ 3 Thế Giới sau Airbus và Boeing. Với sản phẩm máy bay tư nhân dành cho các doanh nhân và người nổi tiếng của hãng chiếm tới 19% thị trường toàn cầu. 

5Bombardier là hãng sản xuất máy bay đến từ Canada thành lập vào năm 1942. Thành lập từ khá lâu đời nhưng Bombardier luôn bị cạnh tranh khốc liệt từ Boeing và Airbus cho tới khi hãng tung ra thị trường dòng sản phẩm máy bay thương mại Cseries giá cả phải chăng cung cấp cho những hãng hàng không mới mở hoặc giá rẻ. Đây là lần đầu tiên Bombardier chuyển sang sản xuất máy bay thương mại cỡ lớn so với sản phẩm truyền thống là những máy bay cỡ nhỏ. Cseries được đánh giá khá cao và đã có rất nhiều thương hiệu hàng không muốn mua hoặc thuê.

6Comac là một hãng hàng không đến từ Trung Quốc thành lập vào năm 2008 tại thành phố Thượng Hải. Vào năm 2015 Comac lần đầu tiên ra mắt thị trường máy bay C919 máy bay dân dụng cỡ lớn đầu tiên do nước này tự nghiên cứu, chế tạo. Chiếc C919 được rất nhiều chuyên gia và hãng hàng không quan tâm vì tính tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và thiết kế thon gọn.

7Titan Aerospace là hãng sản xuất máy bay không người lái lớn nhất Thế Giới thuộc sở hữu của Google. Các sản phẩm của hãng hoạt động bằng năng lượng mặt trời với mục đích mang truy cập Internet tới những vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Đồng thời Google cũng sử dụng các sản phẩm của Titan Aerospace để cứu trợ thảm họa cũng như truy nhập vào các vùng môi trường bị ô nhiễm. Hiện nay, các sản phẩm của hãng chỉ mới được sản xuất và sử dụng trong nội bộ công ty, chưa rõ đến khi nào Google sẽ thương mại hóa hãng máy bay này.

8Hãng sản xuất máy bay Ilyushin được thành lập vào năm 1933 tại Nga bởi Sergey Vladimirovich Ilyushin. Trước đây, hãng chủ yếu cung cấp máy bay quân sự cho chiến tranh sau đó mở rộng ra các sản phẩm về không gian vũ trụ, quốc phòng và máy bay thương mại. Ilyushin được đánh giá là hãng sản xuất máy bay an toàn nhất Thế Giới, tỷ lệ tai nạn từ các sản phẩm của hãng gần như bằng 0.

9Lockheed Martin (NYSE: LMT) là một hãng chế tạo máy bay, vũ khí, tên lửa, vệ tinh và các kỹ thuật tân tiến thành lập vào năm 1995 bởi sự sáp nhập của Lockheed với Martin Marietta. Hiện nay, trụ sở của hãng đặt tại Maryland. Có khoảng 135.000 nhân viên trên toàn Thế Giới. Lockheed Martin là công ty hợp có các hợp đồng cung cấp cho quốc phòng lớn nhất Thế Giới. Vào năm 2005, 95% doanh thu của Lockheed Martin là từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang khác của Hoa Kỳ, và các khách hàng quân đội nước ngoài.

10Irkutsk là một trong những hãng sản xuất máy bay lớn nhất Thế Giới thành lập vào năm 1932 tại khu vực Ngoại Baikal ở Liên bang Nga. Hãng được biết đến như là nhà sản xuất loại Su-30 trong họ các máy bay đánh chặn máy bay tấn công mặt đất. Chính quyền Nga có kế hoạch hợp nhất Irkutsk với Ilyushin, Mikoyan,... như một công ty mới với tên gọi Tập đoàn chế tạo máy bay liên hợp trong tương lai.

Ý kiến của bạn

Bình luận