Top 10 máy bay quân sự đông đảo nhất thế giới

Ý kiến phản biện 25/08/2015 07:40

Đó là những chiếc trực thăng, tiêm kích với hơn 17.000 chiếc, chiếm 33% tổng số máy bay quân sự trên thế giới, được nhiều quốc gia tin dùng.

 

1Đứng đầu bảng top máy bay quân sự đông nhất thế giới là trực thăng Sikorsky S-70/UH-60 với số lượng đang hoạt động khoảng 3.600 chiếc. Riêng trong quân đội Mỹ, gia đình trực thăng S-70/UH-60 đã có hơn 2.645 chiếc

2Loại trực thăng này có doanh số bán hàng thành công với các phiên bản Black Hawk và Seahawk. Hiện tại có 23 quốc gia đang sử dụng trực thăng Sikorsky S-70/UH-60. Vì thế Sikorsky còn được mệnh danh là một loại trực thăng “huyền thoại thời hiện đại”.

3Xếp hàng thứ hai trong top máy bay quân sự đông đảo nhất thế giới là tiêm kích Lockheed Martin F-16 với 2.691 chiếc đang hoạt động. Đặc biệt ngay cả khi tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 ra đời, F-16 vẫn được sản xuất không ngừng và trở thành loại chiến đấu cơ có số lượng đông nhất thế giới.

4Tính đến cuối tháng 6/2014, loại chiến đấu cơ 1 động cơ này đã phục vụ tại 28 quốc gia trên thế giới.

5Tiếp theo là loại trực thăng vận tải Nga Mil Mi-8/17 với số lượng đang phục vụ 2.469 chiếc. Riêng quân đội Nga đã sở hữu 518 chiếc trực thăng loại này, chiếm 21% lượng trực thăng cùng loại trên toàn cầu.

6Mặc dù số lượng không nhiều bằng các máy bay Mỹ ở trên, nhưng lại có 78 quốc gia trên thế giới dùng Mi-8/17 (trong đó có Việt Nam).

7Trực thăng Bell UH-1/212/412 do Mỹ sản xuất cũng có số lượng đông đảo với 1.845 chiếc đang phục vụ tại 36 quốc gia.

8Trong đó phiên bản trực thăng hai động cơ UH-212/412 có khoảng 356 chiếc.

9Vị trí tiếp theo trong top 10 tiếp tục là chiến đấu cơ của Mỹ, các nước Anh - Pháp hoàn toàn không có cơ hội lọt top. Tiêm kích hạm Boeing F/A-18 với số lượng đang có 1.575 chiếc, dù gần hết thời gian sản xuất, một số phiên bản của F-18 như F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G vẫn đang nhận được đơn đặt hàng cho Hải quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Australia.

10Gia đình F/A-18 tới nay đang phục vụ cho 6 quốc gia khác nhau như Canada, Phần Lan, Kuwait, Malaysia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Mỹ và Australia. Trong đó riêng Mỹ đã sở hữu tới 1.169 chiếc F/A-18.

Ý kiến của bạn

Bình luận