Tổng giá vé máy bay gồm những gì ???

Tác giả: theo vntic.vn

saosaosaosaosao
06/01/2018 04:18

Chắc hẳn các bạn thắc mắc 1 chiếc vé máy bay được tính giá như thế nào? Tại sao giá vé thì nghe có vẻ rẻ nhưng tổng giá bao gồm thuế phí lại cao đến thế??? Cùng chúng tôi xem cụ thể giá vé máy bay được tính như thế nào nhé….!

Giang-To-1-49335
Ảnh minh họa

Khi mua 1 chiếc vé máy bay đi trong nước , khách hàng phải trả các loại giá vé và thuế, phí sau:

1.         Giá vé máy bay

2.         Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

3.         Phí quản trị

4.         Phí sân bay

5.         Phí an ninh soi chiếu    

6.         Phụ thu dịch vụ xuất vé/ phí thanh toán

Tuy nhiên, không phải tổng giá vé của hãng nào cũng giống nhau đâu nhé. Ví dụ:

Bảng giá vé VNA, Vietjet và Jetstar

45625216255

Ví dụ ở trên giả định giá vé của 3 hãng HK là như nhau. Thực tế, trên 1 chuyến bay, các hãng mở bán rất nhiều mức giá khác nhau tùy vào giai đoạn, tình hình chuyến bay. Do đó, giá vé của 3 hãng thường không giống nhau và bạn cần cộng thêm các thuế, phí trên mới tính ra được tổng số tiền cuối cùng mình phải trả. Hơn nữa, đối với 2 hãng HK giá rẻ, bạn sẽ phải trả thêm phí nếu muốn chọn chỗ ngồi trên máy bay, mang hành lý ký gửi, mua suất ăn trên máy bay…Do đó, qua bài viết này, khi hãng HK công bố 1 giá vé KM nào đó, các bạn có thể dễ dàng tính ra ngay được tổng giá vé mình phải trả là bao nhiêu. Hoặc khi biết được giá vé máy bay, bạn có thể cộng thêm các phần phí cố định để biết được phụ thu dịch vụ xuất vé mà đại lý thu là bao nhiêu

Ý kiến của bạn

Bình luận