Tôn vinh 63 thầy, cô giáo dạy học sinh khuyết tật trên toàn quốc

Tác giả: Hạ Liên

saosaosaosaosao
Xã hội 25/07/2018 14:47

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2018 sẽ tôn vinh 63 thầy, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt.


IMG_1773
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long chủ trì họp báo.

Sáng 25/07, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo giới thiệu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018.

Tiếp nối thành công của các năm trước, năm 2018, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sẽ tuyên dương 63 thầy, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, chị Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện Ban tổ chức chương trình cho biết nghề giáo đòi hỏi một sự hy sinh, yêu nghề, mến trẻ nhưng đối với các giáo viên dạy trẻ khuyết tật, sự hy sinh này còn lớn hơn, vất vả, khổ nhọc hơn rất nhiều. Người thầy phải có ý chí, nghị lực phi thường và nhất là phải có tấm lòng yêu thương cao cả thì mới có thể bám trụ được với nghề.

“Niềm hạnh phúc của mỗi thầy cô dạy trẻ khuyết tật chính là nhìn thấy sự tiến bộ, lạc quan và niềm tin trong cuộc sống của những học trò nhỏ, giúp các em khuyết tật tự khẳng định bản thân và có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của họ đáng được xã hội tôn vinh, họ là là những tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay”, chị Vân chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, vào tháng 9 tới đây, Ban tổ chức sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo dạy trẻ khuyết tật tại một số tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ tổ chức cuộc thi online mang tên “Nghĩ về người giáo viên giáo dục đặc biệt” để xã hội cùng chia sẻ khó khăn và gửi lời động viên đến đến các thầy cô sẽ tuyên dương năm nay.

Mỗi thầy cô giáo được tuyên dương năm nay sẽ được nhận 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thưởng khác của Bộ Thương binh, Lao động và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, Ban tổ chức chương trình sẽ đi thăm và tặng quà một số cơ sở giáo dục nơi có các giáo viên dạy trẻ khuyết tật được tuyên dương.

6
Ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long phát biểu tại họp báo.

Là đơn vị đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua, ông Nguyễn Đình Tâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long chia sẻ chương trình này đã bước sang năm thứ 4 với nhiều dấu ân tốt đẹp trong lòng cộng đồng, xã hội. Suốt ba năm qua, “Chia sẻ cùng thầy cô” đã đến với nhiều vùng miền cả nước để lắng nghe, sẻ chia cùng các thầy cô giáo cắm bản, thầy cô giáo công tác ở biển đảo và chiến sỹ bộ đội biên phòng đang dạy học tại vùng biên cương. Chương trình không chỉ đồng hành cùng các thầy cô giáo mà điều ý nghĩa nhất là truyền đi được những câu chuyện đẹp về tấm lòng, nghị lực của những người thầy đến với toàn xã hội.

“Thiên Long hy vọng rằng chương trình này sẽ tiếp tục đến gần hơn với các thầy cô giáo dạy học trò có hoàn cảnh đặc biệt, để hiểu hơn về nỗi vất vả, nghị lực vươn lên và tấm lòng của họ. Ở đó, có thể tình thầy trò không được biểu hiện bằng những giác quan thông thường mà vẫn đong đầy tình thương ấm áp”, ông Tâm cho biết.

Dự kiến Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Thủ đô Hà Nội. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018 sẽ nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày 25/07 đến hết ngày 25/09. Hồ sơ gửi về Cổng tri thức Thánh Gióng, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Bìa hồ sơ ghi rõ: Tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2018).

Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, năm 2015, Trung ướng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các bộ ngành tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” triển khai trong giai đoạn 2015-2019 với nội dung tuyên dương các thầy giáo, cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Trong 3 năm liên tiếp từ 2015 đến 2017, chương trình đã tuyên dương 166 thầy, cô giáo công tác tại các trường học tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; các trường học tại các huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo; các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm công tác dạy học, giúp đỡ học sinh đến trường. Chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được dư luận xã hội đánh giá cao.

Ý kiến của bạn

Bình luận