Tọa đàm tuyên truyền ATGT cho trẻ em

Hoạt động Ban ATGT 24/03/2018 05:45

Giải pháp mới do Đoàn Thanh niên Bộ GTVT thực hiện được kỳ vọng sẽ tạo một bước tiến nâng cao hiệu quả thiết thực trong công tác tuyên truyền ATGT.

DSC09260-01.
Tọa đàm Công tác đảm bảo ATGT cho học sinh tại Trường THCS Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Chiều 23/3, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức Tọa đàm Công tác đảm bảo ATGT cho học sinh tại Trường THCS Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Buổi Tọa đàm tuyên truyền ATGT này là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Anh Nguyễn Thành Tưởng - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT chia sẻ: "Tổ chức Tọa đàm với sự tương tác trực tiếp giữa cơ quan chức năng với phụ huynh, học sinh, nhà trường là một giải pháp mới nhằm tăng cường hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo TTATGT. Đặc biệt, đây là nỗ lực xây dựng bản sắc của thanh niên ngành GTVT. Giải pháp này của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT được xem là một bước tiến mới trong nỗ lực đảm bảo TTATGT".

Phát biểu trước buổi Tọa đàm, Ts. Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, TNGT không chỉ là vấn nạn của Việt Nam, là thách thức của người dân mà còn là vấn đề nóng của toàn thế giới. Hàng năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương do TNGT. Ở Việt Nam, cứ 100.000 trẻ em thì có khoảng 20 trẻ tử vong do TNGT, con số này cao hơn các nước ASEAN rất nhiều.

DSC09262-01.
Ts. Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia chia sẻ về tình trạng TNGT ở trẻ em tại trường THCS Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Bắt đầu buổi Tọa đàm, lý giải vì sao Ủy ban ATGT Quốc gia chọn năm 2018 là năm ATGT cho trẻ em, Phó Chủ tịch chuyên trách chia sẻ, mặc dù TNGT giảm dần theo các năm nhưng TNGT trong thanh thiếu niên và trẻ em không giảm, có xu hướng tăng. Theo nghiên cứu của Ủy ban ATGT Quốc gia, tại TP. Hồ Chí Minh, năm 2013 có 35 trẻ em tử vong do TNGT. Năm 2014 là 65 em và năm 2015 là 111 em.

"Trẻ em là tương lai của chúng ta. Cũng như nhiều người làm cha, làm mẹ, tình cảm lớn nhất và nỗi lo lớn nhất của cá nhân tôi là con mình. Trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các con mọi, lúc mọi nơi là bản năng của những người làm cha, làm mẹ. Nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn phải đi kêu gọi phụ huynh lo lắng cho con cái. Đó là 1 thực trạng đáng buồn", ông Khuất Việt Hùng nói.

DSC09339-01.
Ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Hải Dương tại Tọa đàm Công tác đảm bảo ATGT cho học sinh tại trường THCS Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Trước câu hỏi về thực trạng TTATGT hiện nay tại địa phương và những giải pháp khắc phục, ông Lê Đình Long - Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua, TNGT trên địa bàn tỉnh giảm nhưng số người chết dao động không nhiều, tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, tỉnh Hải Dương đang tập trung giải quyết các vấn đề về chỉ đạo điều hành, tuyên truyền vận động đảm bảo TTATGT.

"Hiện nay chúng tôi đang tập trung xử lý hành lang ATGT. Ngày 30/3 tới đây sẽ có chương trình tập huấn cho các cán bộ giao thông cấp xã do tỉnh đứng ra tổ chức với hy vọng lập lại trật tự hành lang, góp phần lập lại trật tự kỷ cương, nâng cao nhận thức về ATGT", ông Long cho biết thêm.

Tại buổi tọa đàm, các vị đại biểu và toàn thể học sinh trường đã không khỏi xúc động khi được nghe những chia sẻ từ em Đào Quang Hưng học sinh lớp 6A vừa phải hứng chịu nỗi đau mất cha do TNGT mang lại.

DSC09344-01.
Em Đào Quang Hưng học sinh lớp 6A vừa phải hứng chịu nỗi đau mất cha do TNGT mang lại.

Hưng nghẹn ngào chia sẻ: "TNGT đã cướp đi bố em , cũng là cướp đi người đàn ông trụ cột của gia đình. Bố cho em tình thương lớn lao, cuộc sống đầy đủ. Giờ thì mẹ em phải gánh vác toàn bộ, kiếm sống nuôi gia đình. Càng ngày, kinh tế của gia đình càng khó khăn khiến em không có cuộc sống đầy đủ. Cuộc sống như mất đi một nửa. E rất mong các bạn chấp hành luật ATGT, không bị mất bố, không ở trong hoàn cảnh như của em".

Chia sẻ tại buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban phụ huynh Trường THCS Tân Hương chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ thấy có một Chương trình tuyên truyền ATGT nào thiết thực và cụ thể như buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tôi thừa nhận rằng, dù luôn chú trọng nhắc nhở các con chấp hành các quy định an toàn khi tham gia giao thông nhưng cũng nhiều khi không đội MBH cho con khi đèo các cháu tham gia giao thông. Qua chương trình này, tôi thực sự đã thay đổi nhận thức về những hành vi tưởng chừng không nguy hiểm của mình và sẽ cùng gia đình mình chấp hành triệt để hơn nữa các quy định pháp luật ATGT. Tôi cũng mong muốn những chương trình đi sâu vào thực tế như buổi toạ đàm này được triển khai nhiều hơn nữa".

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Khuất Việt Hùng đề nghị các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, chính quyền phải tích cực làm gương cho trẻ em với những hành động cụ thể như nhất quyết vứt bỏ và sẽ không bao giờ sử dụng đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn khi đi mô tô xe máy.

Cũng trong dịp này, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Công ty TNHH Honda Việt Nam, Công ty cổ phần kỹ thuật Hi (Hitech) đã trao tặng 400 mũ bảo hiểm cho các em học sinh, thày cô và phụ huynh nhà trường. Báo Giao thông và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 trao tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có người thân bị TNGT của Trường THCS Tân Hương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm Công tác đảm bảo ATGT cho học sinh tại trường THCS Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương:

DSC09275-01.Trước buổi Tọa đàm, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng giao lưu với học sinh và phụ huynh tại đây với những câu hỏi thực tế về ATGT. 

DSC09270-01.Với sự tương tác thực tế, cuộc giao lưu gần gũi giữa Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia với các em học sinh đã thu thập được nhiều số liệu phản ánh thực trạng chấp hành quy định về ATGT của các em học sinh. Đồng thời giúp các em nắm được sự tàn khốc của TNGT mỗi ngày.

DSC09294-01.Màn múa chèo của toàn thể học sinh Trường THCS Tân Hương gây ấn tượng mạnh mẽ tại cuộc Tọa đàm

DSC09304-01.Đây là một tiết mục đặc sắc, được xây dựng kỳ công, thể hiện tài năng của giáo viên và học sinh Trường THCS Tân Hương.

DSC09308-01.Cuộc Tọa đàm Công tác đảm bảo ATGT cho học sinh lần đầu tiên được tổ chức với sự tương tác trực tiếp giữa 4 bên gồm: học sinh, giáo viên, phụ huynh và cơ quan chức năng.

DSC09327-01.Ts. Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách phát biểu tại cuộc Tọa đàm.

DSC09348-01.Em Bùi Hà Thu - học sinh lớp 9A, Trường THCS Tân Hương đại diện cho các em học sinh cam kết sẽ nghiêm túc học tập các quy định ATGT và chấp hành luật Giao thông nghiêm chỉnh hơn nữa để bảo vệ chính bản thân, gia đình. Đồng thời, mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực với những người xung quanh.

DSC09351-01.Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban phụ huynh trường THCS Tân Hương trao đổi tại cuộc Tọa đàm 

DSC09361-01.Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Công ty TNHH Honda Việt Nam, Công ty cổ phần kỹ thuật Hi (Hitech) đã trao tặng 400 mũ bảo hiểm cho các em học sinh, thày cô và phụ huynh, nhà trường.

DSC09263-01.Báo Giao thông và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 trao tặng 26 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có người thân bị TNGT của trường THCS Tân Hương.

ORG_DSC09364_1-01.Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng trao 400 mũ bảo hiểm cho Trường THCS Tân Hương

DSC09412-01.Ts. Khuất Việt Hùng trao mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Tân Hương.

DSC09399-01.Anh Nguyễn Thành Tưởng - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT trao mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Tân Hương.

DSC09379-02.Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trao mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Tân Hương.

DSC09417-01.

DSC09366-01.Nhân dịp này, Báo Giao thông trao tặng sách hướng dẫn về ATGT cho nhà trường.

DSC09422-01.Chương trình đã trao 26 xe đạp tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị TNGT của Trường THCS Tân Hương.

Ý kiến của bạn

Bình luận