Tổ chức tìm kiếm nạn nhân vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
18/05/2018 15:25

Thuyền trưởng trong quá trình đẩy bị lệch khiến sà lan đè lên đầu kéo dẫn đến xảy ra tai nạn làm 3 người mất tích.

h2
Hiện trường nơi xảy ra vụ lật sà lan khiến 3 người mất tích.

Ngày 18/5, ông Vũ Trung Tá, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 cho biết: “Tại nhánh Cù lao Rùa - sông Đồng Nai thuộc khu phố Cây Đa, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ lật sà lan khiến 3 người mất tích”.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30 phút ngày 18/5, tàu kéo mang số hiệu ĐN-0164 đẩy sà lan chở cát số hiệu LA-06516 do thuyền trưởng là bà Phạm Thị Ngọc Dung (SN 1977 quê Đồng Nai) điều khiển. Khi đến nhánh cù lao Rùa - sông Đồng Nai thuộc khu phố Cây Đa, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương do quá trình đẩy bị lệch làm sà lan đè lên đầu kéo gây nên vụ tai nạn khiến 3 người mất tích gồm Phạm Thị Ngọc Dung, con trai là Phạm Văn Quốc Bảo (SN 2008) và mẹ bà Dung là Huỳnh Thị Tiết. May mắn chồng bà Dung và con lớn đã nhanh chóng nhảy ra ngoài thoát nạn trước khi chiếc sà lan lật úp.

h3
Các lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. 

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 đã có mặt tại hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức công tác tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân và đảm bảo ATGT qua khu vực.

Đến 10h 30 phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể bé trai Phạm Văn Quốc Bảo (SN 2008) vào bờ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại và lên kế hoạch trục vớt chiếc tàu và sà lan cũng như tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.  

Ý kiến của bạn

Bình luận