Tiền Giang xử lý 5 đối tượng “cát tặc” trên sông Tiền

Nhật ký cảnh sát 12/09/2019 08:53

5 tàu sắt không có biển số đã bị bắt quả tang bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền, thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho.

 

vov_khai_thac_cat_pwhc
Tàu “cát tặc” trên sông Tiền.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, mới đây, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang  đã bắt quả tang và tiến hành lập biên bản xử lý hành vi khai thác cát trái phép và vi phạm về trật tự an toàn giao thông đối với Lê Văn Dũng, Trần Văn Kỳ cùng ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; Phan Thanh Sơn, ngụ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Đặng Thanh Tâm, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Văn Thành Anh, ngụ xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Những người này không có bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trước đó, đêm 10/9, Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Tiền Giang và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang kiểm tra, bắt quả tang 5 tàu sắt không có biển số do 5 đối tượng trên điều khiển, bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền, thuộc địa bàn xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo và xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho. Mỗi phương tiện trên  có tải trọng từ 40-60 tấn, với tổng số cát đã bơm hút  trên 100m3. Lực lượng làm nhiệm vụ  đã  buộc các đối tượng phải bơm trả số cát trở lại lòng sông.

Sau thời gian lắng dịu, gần đây tình hình khai thác cát trên sông Tiền đã tái diễn trở lại; trong đó các điểm “nóng” như: Vàm Kỳ Hôn (tiếp giáp giữa huyện Chợ Gạo - TP Mỹ Tho), đoạn từ đầu cồn Thới Sơn đến Vàm Kinh Xáng Đồng Tâm (xã Bình Đức, huyện Châu Thành); khu vực đầu cồn Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy)… các đối tượng hoạt động vào đêm tối, có lực lượng cảnh giới, báo tin khi có lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra./.

Ý kiến của bạn

Bình luận